Bắc Tây Nguyên rộn ràng mùa hoa xuân
Thời điểm này, tại các vườn hoa liên tục đón xe tải đến chở hoa đi tiêu thụ. Không chỉ có thương lái, mà tại nhiều vườn hoa còn xuất hiện người mua cá nhân hoặc các chủ quán kinh doanh cà phê. Những người này đều mong muốn mua được những chậu hoa tốt nhất với giá gốc.
Vườn hoa gần 1000 chậu cúc của gia đình ông Hoàng Văn Yến tại tổ 8 phường Thắng Lợi thành phố Pleiku cũng nhộn nhịp người ra vào mua hoa. Theo ông Yến cho biết, năm nay vườn hoa của gia đình chủ yếu cung cấp cho các thương lái bán tại thành phố Pleiku.
Trong khi đó, vườn hoa cúc ông Hoàng Văn Sáng tại tổ 4, phường Thắng Lợi thành phố Pleiku cho hay, “năm nay gia đình trồng hơn 800 chậu cúc, trong đó chậu đại chiếm 1/3 vườn. Năm nay cũng như mọi năm, các thương lái ở các huyện đã đặt từ đầu vụ. Giá cả so với mọi năm không tăng bao nhiêu, nhưng chất lượng hoa thì được nâng lên nhờ được chiếu sáng nhiều hơn mọi năm.”

Tại Gia Lai, diện tích trồng hoa trên toàn tỉnh là khoảng 282,5 ha. Một số loại hoa, cây cảnh được bà con nông dân trồng phổ biến như phong lan, hoa cúc, mai, hoa ly, hoa hồng, lay ơn, hoa huệ, hoa đồng tiền, cẩm chướng… Các loại hoa và cây cảnh này thích nghi tốt với điều kiện đất đai và khí hậu nên sinh trưởng và phát triển tốt.

Riêng tỉnh Kon Tum, diện tích trồng hoa mới ghi nhận phát triển được hơn 25 ha tại TP Kon Tum.
Ngoài ra, để chuẩn bị cho mùa hoa Tết Ất Tỵ, các cửa hàng kinh doanh đã tìm nguồn hàng, đơn vị nhập hoa để nhập hoa, cây cảnh với số lượng lớn. Trong đó, chú trọng về mức giá, hợp lý để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng, năm nay giá đào, quất, hoa lan… cao hơn mọi năm.


Tại các chợ hoa xuân ghi nhận có nhiều loại hoa, cây cảnh được thương lái đưa từ các tỉnh phía Bắc và từ Miền Nam ra như mai, đào, quất và một số loại cây cảnh thông dụng khác. Theo một số nghệ nhân làm vườn cho biết, mai tại địa phương năm nay nở hoa kém do thời tiết lạnh.
Ước tính, khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ cung cấp khoảng 8000 gian hàng hoa, phụ kiện ngành hoa trang trí tết. Và dự kiến có hàng trăm ngàn người dân tham gia hoạt động mua bán trong thời gian diễn ra hội hoa xuân.







Rực rỡ sắc Xuân chợ hoa TP Buôn Ma Thuột
Kinhtedothi- Nằm giữa lòng thành phố, chợ hoa Xuân trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Buôn Ma Thuột mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây không chỉ là nơi mua sắm hoa Tết mà còn là địa điểm để mọi người cùng nhau đón không khí mùa xuân, tận hưởng mùa lễ hội…

"Thủ phủ" hoa miền Tây: Hoa Tết vắng khách mua, người trồng cây thêm buồn
Kinhtedothi – Khác với mọi năm, dịp Tết năm nay lượng khách mua hoa vắng hơn mọi năm, ai cũng chi tiêu “dè sẻn” khiến thị trường này những ngày giáp Tết đìu hiu. Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) thủ phủ hoa miền Tây người dân hạ giá bán "sát đất" nhưng vẫn không có khách mua.

Quảng Bình: Chợ hoa Tết tấp nập những ngày cuối năm
Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, người dân tại Quảng Bình đang tấp nập đổ về các chợ để mua hoa cúc, đào, mai… trang trí nhà cửa và tận hưởng không khí Xuân về.