Bác tin bắt được con trai nhà lãnh đạo Gaddafi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 13/10, một chỉ huy cấp cao của lực lượng chính quyền lâm thời Libya tại mặt trận thành phố Sirte đã bác bỏ thông tin Mutassim, con trai thứ tư của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, đã bị bắt giữ.

Ông Wesam Bin Hamid, Tư lệnh Lữ đoàn Libya Tự do - một trong những đơn vị chủ lực của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC), khẳng định thông tin Mutassim bị bắt không đúng sự thật và Mutassim hiện vẫn đang lẩn trốn.

Ông Hamid cũng cho biết một số tù binh khai rằng chính ông Gaddafi đang ở thành phố Sirte.

Trước đó, người đứng đầu Hội đồng Cách mạng Tripoli, Đại tá Abdullah Naker tối 12/10 cho biết Mutassim bị bắt giữ khi đang tìm cách rời thành phố Sirte trên một chiếc xe cùng gia đình. Mutassim, sinh năm 1975, được ông Gaddafi bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Libya năm 2007.

Liên quan tới tình hình chiến sự tại Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi và một trong những thành lũy cuối cùng của những người ủng hộ chế độ cũ, ông Hamid cho biết lực lượng NTC đã chiếm hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố.

Hiện nay, lực lượng trung thành với ông Gaddafi tập trung tại hai khu vực đông dân cư ở phía Tây Bắc Sirte./.