Bắc Từ Liêm tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đê điều

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế đối với 7 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi tại phường Thụy Phương.

Đây chủ yếu là các điểm tập kết, trung chuyển vật liệu trái phép khu vực ngoài đê sông Hồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên sáng cùng ngày, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã tự giác phá dỡ công trình vi phạm, di dời máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng ra khỏi bãi trung chuyển.

Theo đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm, từ nay đến cuối tháng 4/2016, quận sẽ tiếp tục xử lý, cưỡng chế đối với gần 30 trường hợp vi phạm đê điều tại các phường Đông Ngạc, Liên Mạc và Thượng Cát. Tại phường Liên Mạc, hiện các trường hợp vi phạm cũng đã bắt đầu tự giác tháo dỡ, di chuyển.

Trước đó, các lực lượng chức năng quận đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân 33/35 trường hợp, ban hành quyết định khắc phục hậu quả 2/35 trường hợp tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng (trong đó Thượng Cát 15 trường hợp, Liên Mạc 6 trường hợp, Thụy Phương 7 trường hợp, Đông Ngạc 7 trường hợp), phạt tiền tổng cộng trên 400 triệu đồng.