Bae Yong Joon bị tố lừa đảo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mydaily đưa tin, công ty sản xuất thực phẩm chức năng A của Hàn Quốc mới đây đâm đơn kiện Bae Yong Joon với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố cáo, phía A cho biết, năm 2009 họ ký hợp đồng hợp tác với KeyEast - công ty do tài tử điều hành - và chi 2,5 tỷ won (tương đương 2,5 triệu USD) để nghiên cứu, phát triển thị trường. Tuy nhiên, KeyEast không làm như cam kết mà tìm cách "nuốt" khoản tiền này.

Đơn kiện ghi rõ, KeyEast làm công ty A tổn thất 11,6 tỷ won (tương đương 11,6 triệu USD). Ngoài ra, những nông dân cung cấp nguyên liệu sản xuất sản phẩm cũng chịu ảnh hưởng. Công ty A yêu cầu Bae Yong Joon chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Diễn viên Bae Yong Joon.
Diễn viên Bae Yong Joon.
Cách đây không lâu, phía công ty A còn đến tận trụ sở công ty KeyEast, nhà của Bae Yong Joon, tòa án, quảng trường... kêu gọi xử phạt Bae Yong Joon.

Phản hồi trên Bnt, đại diện phía tài tử Mối tình đầu cho biết, hợp đồng nói trên là ký kết làm ăn giữa hai công ty, Yong Joon không phải người ký. Vì thế, kiện cá nhân Bae Yong Joon là việc làm hoang đường. Đại diện này khẳng định cáo buộc hoàn toàn không có căn cứ. Phía Bae Yong Joon sẽ tố cáo ngược công ty A tội vu khống.

Hiện nay Bae Yong Joon ít đóng phim mà chủ yếu điều hành KeyEast. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tìm kiếm và đào tạo nghệ sĩ mới, sản xuất phim, kinh doanh nhà hàng, trò chơi điện tử....