Bãi xe chiếm dụng không gian di tích

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe máy tràn lan trước cổng đình, đền, chùa… đẩy người đi bộ xuống lòng đường gây cản trở, mất ATGT, đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại nhiều điểm di tích lịch sử, đình, chùa trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 3/3/2017, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 01/KH-BCĐ 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP.
Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại cổng chùa Vân Hồ mặt đường Lê Đại Hành.
Xe máy chắn ngang cổng chùa Vân Hồ, đường Bà Triệu.
Đến thời điểm này, sau hơn 7 tháng trôi qua, bộ mặt đô thị TP đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số nơi, tình trạng bãi xe chiếm gần hết diện tích vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là đoạn qua khu vực các đình, chùa. Cụ thể, theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực đình Thanh Hà (số 10, ngõ Gạch), đền Quan Đế (số 28, Hàng Buồm), chùa Vân Hồ (ngã tư Lê Đại Hành - Bà Triệu)… phần lớn diện tích vỉa hè đã bị biến thành nơi trông giữ phương tiện, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Tương tự, mặt tiền đình Thanh Hà (số 10, ngõ Gạch) cũng bị chiếm dụng.
Không chỉ gây cản trở giao thông, tình trạng biến cổng đình, đền, chùa làm nơi trông giữ phương tiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan chung của các di tích. Như chùa Vân Hồ, tại cổng mặt đường Lê Đại Hành, phần lớn diện tích lòng đường, vỉa hè đã bị biến thành nơi trông giữ phương tiện. Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại cổng đường Bà Triệu, tuyến đường cấm trông giữ phương tiện trên vỉa hè và dưới lòng đường theo Quyết định số 796/UBND-GT ngày 6/2/2012 của UBND TP Hà Nội về việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện.
Hàng loạt xe máy án ngữ cổng đền Quan Đế (số 28, Hàng Buồm).
Việc khuôn viên các di tích bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan di tích mà còn khiến du khách gặp nhiều khó khăn trong việc thăm quan, vãn cảnh. Do vậy, chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần