Bám sát các chương trình trọng tâm của TP Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/4, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện...

Kinhtedothi - Ngày 8/4, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015.

Nhiều hoạt động thiết thực

Ngay từ khi có Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các chi bộ trực thuộc. Đồng thời ban hành các Kế hoạch về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc quán triệt, tuyên truyền đến các đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cả 6 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đều đã quán triệt nội dung này tới 100% đảng viên.
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, với đặc thù là cơ quan báo chí, trong nhiều năm qua, báo Kinh tế & Đô thị đã mở và duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” định kỳ trên báo. Hàng trăm bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được giới thiệu trên báo, giúp nhân lên những tấm gương đẹp trong thực tiễn đời sống...

Ngoài ra, Đảng bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung cụ thể. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Biên tập báo đã chỉ đạo tổ chức các chuyến về nguồn và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, công nhân viên chức và người lao động vào Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Lăng Bác, Khu di tích lịch sử K9 (Đá Chông - Ba Vì), Làng Sen (Nam Đàn - Nghệ An), Nhà lưu niệm Bác Hồ (xã Cần Kiệm - Thạch Thất)… Qua những chuyến thăm nơi ở, làm việc của Bác, được nghe giới thiệu về những hoạt động của Người để hiểu rõ hơn giá trị đạo đức và tấm gương ngời sáng của Bác.

Báo Kinh tế & Đô thị cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của TP xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Hàng năm, qua đánh giá 100% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2015, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” trong Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội. Trong 5 năm qua, báo Kinh tế & Đô thị có 6 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 3 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp TP”, nhiều tập thể, cá nhân được Thành ủy, UBND TP, Đảng ủy Khối các cơ quan TP khen thưởng...

Đổi mới, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi đánh giá cao kết quả Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, những tác động mặt trái của kinh tế thị trường, đời sống của Nhân dân còn khó khăn, song cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Báo đã thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác các vấn đề nóng của Thủ đô và đất nước, trở thành thông tin quan trọng của lãnh đạo TP trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của TP.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị tập trung lãnh đạo thực hiện tuyên truyền có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước hết là tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tuyên truyền các chương trình công tác, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của TP. Trong đó tập trung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao hiệu suất lao động…
Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị thăm di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị.
Thứ hai, Đảng bộ báo cần quán triệt nâng cao và đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lựa chọn nội dung cụ thể sinh hoạt chuyên đề. Cùng với đó, tăng cường các chuyến về nguồn, thăm quan di tích lịch sử để giáo dục ý thức lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, phóng viên.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện đại hội cán bộ công nhân viên chức hàng năm. Nâng cao và phát huy quy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác chuyên môn của từng chi bộ, cán bộ, đảng viên để đạt hiệu quả, thiết thực, tránh mang tính hình thức.

Thứ tư, đổi mới công tác tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, văn hóa người Hà Nội, kịp thời biểu dương cách làm sáng tạo…

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn cơ quan. Đồng thời tiếp tục làm tốt và đổi mới công tác xây dựng Đảng, đề ra các hoạt động thiết thực, sinh động hơn trong thời gian tới…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần