Bản án chung thân cho 3 kẻ buôn “cái chết trắng”

Nguyễn Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ra Nghệ An và nhận gần 4kg “hàng” từ Mùa Nhìa Vừ, cặp đôi đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, kẻ giao hàng sau đó cũng bị bắt gọn. Cả 3 đã phải lĩnh mức án tù chung thân với hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

3 đối tượng tại phiên xét xử ngày 17/9.
Ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Trực (SN 1985, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh), Lê Thùy Trang (SN 1986, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Mùa Nhìa Vừ (SN 1981, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh BoLyKhămXay, nước CHDCND Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 10/11/2017, tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Công an TP Vinh bắt quả tang Lê Thùy Trang và Nguyễn Minh Trực đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 4kg ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành bắt khẩn cấp Mùa Nhia Vừ khi đối tượng này đang chuẩn bị nhập cảnh về Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Trực khai nhận, số ma túy trên được một người nhờ ra Nghệ An nhận từ Mùa Nhìa Vừ. Khi đi Trực rủ thêm người yêu của mình là Lê Thùy Trang đi cùng. Thời điểm cả 2 đang “cõng” mang ma túy về thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Trực, Mùa Nhìa Vừ và Lê Thùy Trang cùng mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần