Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2020

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/12, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các thành viên tập thể lãnh đạo UBND thành phố, thành viên Ban cán sự đảng UBND thành phố năm 2020.

 Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2020
Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông; Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...
Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm, tập trung làm rõ các kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, hội nghị không chỉ để Ban Cán sự đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố nhìn lại công tác năm 2020 mà đồng thời, với khối lượng công việc và thách thức của năm 2021 - năm đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, triển khai chương trình hành động và tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đòi hỏi UBND thành phố cần đoàn kết, nỗ lực, tập trung, năng động, sáng tạo để đề ra các giải pháp thực hiện.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn của các cơ quan liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; những tiềm năng, lợi thế hoàn thiện kế hoạch công tác, tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2021 của UBND thành phố, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khiến một số công tác chưa đạt yêu cầu; các kết quả tích cực, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và cá nhân đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố. Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cùng các giải pháp thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần