Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ nhất

Kinhtedothi - Sáng 6/3, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; các Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Doãn Trung Tuấn, Lê Quang Long chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND TP đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Đảng bộ UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ UBND TP được thành lập theo Quyết định số 8153-QĐ/TU, ngày 7/2/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với 148 tổ chức cơ sở đảng, 19.888 đảng viên trên cơ sở tiếp nhận 42 tổ chức cơ sở đảng, 6.598 đảng viên từ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và 106 tổ chức cơ sở đảng, 13.290 đảng viên từ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Hà Nội.

Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy UBND TP tháng 2/2025 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2025, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Doãn Trung Tuấn cho biết, ngay sau khi có quyết định thành lập ngày 7/2/2025, Đảng ủy UBND TP đã khẩn trương trương, nghiêm túc triển khai các bước sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh phát biểu tại hội nghị. 

Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tồn tại kéo dài đối với dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; cho ý kiến về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội như điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP của TP Hà Nội năm 2025 đạt 8% trở lên, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và chủ trương nghiên cứu phương án quy hoạch, cải tạo không gian khu vực Hồ Gươm...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn lưu ý sự lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác tư tưởng chính trị khi có những sự kiện đặc biệt như sắp xếp, tinh gọn bộ máy; quy định lại chức năng nhiệm vụ, sắp xếp trụ sở làm việc; yêu cầu phải bảo đảm vừa thực hiện các nhiệm vụ trên nhưng không làm gián đoạn các công việc và bảo đảm hiệu quả công việc cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị. 

“Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng, trong đó có chế độ chính sách cho cán bộ. Chúng ta sẽ vận dụng Luật Thủ đô theo hướng cao hơn quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện của thành phố. Đây là cơ hội tốt để thể hiện ý nghĩa của Luật Thủ đô. Cần cố gắng hoàn thiện các văn bản của Đảng ủy, chính sách về công tác cán bộ để trình HĐND TP trong tháng 3/2025” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP Lê Hồng Sơn nói.

Về hướng dẫn Đại hội đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị bám sát chỉ đạo của Trung ương để có hướng dẫn kịp thời. Nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy UBND TP thay đổi toàn bộ, toàn diện, nhất là nhiệm vụ chuyên môn trình Thường trực Thành ủy, HĐND TP. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu cần phải phân định rõ các trách nhiệm một cách minh bạch; phương thức lãnh đạo càng khoa học càng cụ thể, càng sát với thực tiễn thì càng tốt.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Về mục tiêu phát triển GRDP của thành phố lên hai con số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn cần phải có lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy UBND TP. Phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ là nhiệm vụ then chốt của Đảng ủy UBND TP; phải xây dựng chương trình công tác một cách trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên với cách thức điều chỉnh bổ sung linh hoạt, không cứng nhắc, có kết quả cụ thể, tránh hình thức; có định lượng, sản phẩm, có người chịu trách nhiệm. Trong đó, vận dụng triệt để Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, 2 Quy hoạch lớn và Luật Thủ đô…để tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt đô thị; cải tạo chỉnh trang đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa, quản lý tài sản công….

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Phải tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những hành động cụ thể

Thủ tướng: Phải tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những hành động cụ thể

03 May, 05:57 PM

Dự cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trên toàn quốc được tổ chức tại Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ, chúng ta "nói bao nhiêu lời cũng không đủ" về sự tri ân với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; và sự tri ân có ý nghĩa nhất là quyết tâm hành động, bằng những hành động cụ thể, mang lại kết quả cân đong đo đếm được để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp cho ý kiến về tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp cho ý kiến về tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp

03 May, 02:27 PM

Sáng 3/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công tại Côn Đảo

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công tại Côn Đảo

03 May, 02:20 PM

Nhân Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo, sáng 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại hai nghĩa trang Hàng Dương và Hàng Keo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ