Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bắn chết nữ nhân viên massage vì bị từ chối phục vụ

Kinhtedothi - Rượu thôi thúc, Đồng cùng “chiến hữu” rủ nhau đi tìm quán massage để thư giãn. Khi bị từ chối phục vụ, đối tượng lạnh lùng rút súng bắn nát ngực nữ nhân viên.
Sáng 20/6, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Bùi Văn Đồng (SN 1986, trú ở thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) ra trước tòa án cùng cấp về 2 tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Nạn nhân dưới tay hung thủ “máu lạnh” này là chị Nguyễn Thị X. (SN 1975, trú tại xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) – nhân viên một quán massage ở xã Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Liên quan đến hành vi sát hại nữ nhân viên massage của Bùi Văn Đồng còn có Phạm Văn Long (SN 1989, ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình); Trần Ngọc Bản (SN 1991), Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992) cùng trú tại xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang và Nguyễn Công Trứ (SN 1989, ở xã Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang) đều bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

 
Hung thủ sát hại nhân viên quán massage Bùi Văn Đồng (thứ hai, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa
Hung thủ sát hại nhân viên quán massage Bùi Văn Đồng (thứ hai, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa
Trước đó, tối 30/6/2013, Bùi Văn Đồng cùng các bị cáo nêu trên rủ nhau đi uống rượu. Khi đi, Đồng dắt theo khẩu súng dạng Colr cùng 6 viên đạn ở cạp quần. Tàn cuộc nhậu lúc 1h ngày 1-7-2013, đối tượng lại hò cả nhóm đi tìm quán massage để giải khuây. Tới quán ở xã Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm, Đồng thấy chị Nguyễn Thị X. cùng một nhân viên nữ nữa vẫn đứng ở cửa.

Tức thì đối tượng bảo đồng bọn đứng ngoài chờ, còn hắn thì xộc thẳng tới chỗ chị X. đặt vấn đề thư giãn. Thế nhưng đối tượng đã bị nhân viên quán massage từ chối vì quá muộn. Điên tiết, Đồng rút súng ra đe dọa, rồi lạnh lùng bắn thẳng vào ngực trái chị X. Hậu quả, nữ nhân viên quán massage này đã tử vong ngay sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Quá trình xét xử, tòa cho rằng Bùi Văn Đồng đã mất hết nhân tính nên đã tuyên phạt đối tượng tủ hình về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, hung thủ sát hại nữ nhân viên của quán massage phải chấp hành chung là tử hình. Với tội “Không tố giác tội phạm”, các bị cáo liên cùng phải nhận 18 tháng tù giam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ