Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bán đất trái thẩm quyền, tiền để làm gì?

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai về việc cán bộ thôn An Khoái bán đất trái thẩm quyền với mục đích lấy tiền để xây nhà văn hóa (NVH) thôn.
Thậm chí, cán bộ thôn này còn phối hợp với cán bộ xã để "lách luật", hoàn thiện hồ sơ nhằm hợp thức đất nông nghiệp thành đất giãn dân trình UBND huyện xin cấp sổ đỏ. Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng NVH để phục vụ hội họp và hoạt động phong trào của người dân, năm 2005, lãnh đạo thôn An Khoái đã tổ chức họp dân, thống nhất bán 3 lô đất nông nghiệp tại khu vực Đìa Đó (diện tích 514m2) dưới dạng đấu thầu để lấy kinh phí. Số tiền gần 140 triệu đồng thu được từ bán đất, thôn gửi vào Quỹ tín dụng Nhân dân xã. Sau đó, cán bộ thôn phối hợp cùng UBND xã "lách luật" hoàn thiện hồ sơ 3 lô đất nêu trên để hợp thức thành đất giãn dân, trình xin cấp sổ đỏ và đã được UBND huyện chấp thuận ra quyết định giao đất nhưng chưa cấp sổ.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trao đổi với người dân thôn An Khoái.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trao đổi với người dân thôn An Khoái.
Không dừng lại ở đó, năm 2008, thôn An Khoái tiếp tục tổ chức đấu thầu 5 lô đất khu Chuôm Lác và sau Ao Trong. Trước khi tổ chức đấu thầu, thôn đã xây dựng quy chế để những người mua đất nông nghiệp an tâm. Trong quy chế ghi rõ: "Khi có điều kiện, thôn sẽ đề nghị cấp trên hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh phí bên có đất chịu trách nhiệm". Sau khi hoàn tất thủ tục họp dân, thôn An Khoái tổ chức đấu thầu công khai 5 lô đất có diện tích 602m2 với tổng số tiền thu được hơn 548 triệu đồng và cũng được gửi ngay vào Quỹ tín dụng Nhân dân xã.     

  Trước những khiếu kiện phức tạp gây mất ANTT địa phương, UBND huyện đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ sai phạm trong việc bán đất trái thẩm quyền tại thôn An Khoái. Qua đó, ngày 21/1/2014, UBND huyện đã có Thông báo số 32/TB-UBND khẳng định: Việc công dân tố cáo cán bộ thôn An Khoái, xã Dân Hòa bán đất trái thẩm quyền năm 2005 và 2008 là có cơ sở. Đồng thời, đề nghị Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy xã Dân Hòa tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đối với hành vi bán đất trái thẩm quyền và việc trình UBND huyện 3 bộ hồ sơ bán đất năm 2005 thành hồ sơ cấp đất giãn dân để xin cấp sổ đỏ. Bên cạnh đó, UBND huyện giao cho UBND xã xây dựng phương án xử lý dứt điểm việc giao đất trái thẩm quyền để ổn định tình hình địa phương và trả lại người dân số tiền đã thu.

Qua tìm hiểu, được biết, công tác kiểm điểm đến nay đã được thực hiện xong, thậm chí, một số cán bộ liên quan cũng đã chuyển công tác. Nhưng, việc thu hồi quyết định giao đất và hoàn trả tiền bán đất cho người trúng thầu vẫn chưa được thực hiện(?). Hơn nữa, trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên phát hiện: Mục đích bán đất trái thẩm quyền như trên để xây dựng NVH, song cuối năm 2013, người dân đã có đơn đề nghị UBND xã và thôn công khai một số khoản tài chính, lúc đó, nguyên Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Nguyễn Đình Thủy trả lời "bằng miệng" rằng: Số tiền xây NVH hết hơn 940 triệu đồng, được sử dụng 100% vốn từ ngân sách Nhà nước.

Để làm rõ những uẩn khúc mà người dân thôn An Khoái đang hoài nghi về số tiền bán đất và tiền quyết toán công trình NVH, báo Kinh tế & Đô thị đã có buổi làm việc với các cấp chính quyền huyện Thanh Oai. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc ở số báo sau.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ