Bàn giải pháp giải quyết vấn đề dân di cư tự do

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng dân di cư tự do đã phá vỡ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị bàn các giải pháp giải quyết vấn đề dân di cư tự do, bố trí dân cư ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên.

Theo báo cáo của các địa phương vùng Tây Bắc, từ năm 1975 đến quý 1/2014, tại 92 huyện thuộc 14 tỉnh, thành phố có khoảng 55.000 hộ di dân tự do. Khu vực Tây Nguyên là nơi có số hộ di dân tự do nhiều nhất, với gần 190.000 hộ, khoảng 1 triệu nhân khẩu. Tình trạng dân di cư tự do đã phá vỡ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch bố trí, sắp xếp và quản lý dân cư ở các địa phương, đáng chú ý là một số phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động người dân rời bỏ nơi sinh sống và di cư tự do…

Tại những nơi có dân di cư tự do đến còn gần 10.000 hộ đang sống phân tán, chưa được hưởng các dự án sắp xếp ổn định hoặc bố trí theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương rà soát lại số lượng dân di cư tự do đến chưa có cuộc sống ổn định, đi làm thuê mướn, chưa nhập hộ khẩu. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương rà soát lại số lượng dân di cư tự do đến chưa có cuộc sống ổn định, đi làm thuê mướn, chưa nhập hộ khẩu. Ảnh: Chinhphu.vn
Ông Phạm Đức Luyện -Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông chia sẻ: “Di dân tự do còn tác động đến Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, mỗi năm chúng tôi thực hiện quyết liệt cũng chỉ giảm được 2 - 3%, bởi vì cứ giảm thì tình trạng dân di cư tự do lại vào địa phương. Tiếp đó là ảnh hưởng đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2015 đạt 20% số xã đạt các tiêu chí nhưng nếu rà soát thì cũng chỉ được 12-13% là tối đa bởi khoảng hơn 10.000 hộ sinh sống rải rác ở trong rừng thì làm sao xây dựng được nông thôn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương nơi dân di cư tự do đi và đến trong việc hạn chế tình trạng dân di cư tự do thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân không di cư tự do, đồng thời triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ cải thiện đời sống của người dân. Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ban chỉ đạo Tây Nguyên sớm xây dựng dự án quy hoạch dân cư nơi đi và nơi đến đồng thời xây dựng những chính sách hỗ trợ để giải quyết dân di cư tự do.