Bàn giao chi bộ và các tổ chức đoàn thể báo Pháp luật và Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/3, Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đảng ủy Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao chi bộ và các tổ chức đoàn thể báo Pháp luật & Xã hội thuộc Sở Tư pháp Hà Nội về báo Kinh tế & Đô thị. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 504-QĐ/ĐUK ngày 18/1/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, về chuyển giao Chi bộ báo Pháp luật và Xã hội và 31 đảng viên trực thuộc Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội về Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị.
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi trao quyết định chuyển giao Chi bộ báo Pháp luật và Xã hội và 31 đảng viên trực thuộc Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội về Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị cho đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị.
Hội nghị cũng được nghe công bố Quyết định số 13/QĐ-CĐVC ngày 5/3/2021 của Công đoàn Viên chức TP Hà Nội về việc chuyển giao Công đoàn bộ phận báo Pháp luật và Xã hội và 74 đoàn viên từ Công đoàn Sở Tư pháp sang Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị; Quyết định số 150-QĐ/ĐTN CCQ ngày 26/2/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội về bàn giao nguyên trạng Chi đoàn báo Pháp luật và Xã hội và 33 đoàn viên trực thuộc về Chi đoàn báo Kinh tế & Đô thị.
 Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải trao quyết định chuyển giao Công đoàn bộ phận báo Pháp luật và Xã hội từ Công đoàn Sở Tư pháp sang Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị cho đồng chí Lại Bá Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi đề nghị các tổ chức Đảng, đoàn thể sau bàn giao, sáp nhập bám sát chương trình công tác cũng như tôn chỉ, mục đích của báo để thực hiện tốt nhiệm vụ được TP giao, trong đó có thực hiện tốt quy tắc ứng xử gắn với đạo đức người làm báo. Đồng thời duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; nghiên cứu, cân nhắc trên cơ sở đề án cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 kiện toàn cấp ủy viên, tạo điều kiện tốt nhất hoạt động, không để gián đoạn công việc cũng như phát triển kinh tế báo chí.
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy và các tổ chức đoàn thể báo Kinh tế & Đô thị thực hiện tốt các chương trình trọng tâm công tác, trong đó có 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 2 chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của TP Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cán bộ, đoàn viên.
  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, tới thời điểm này đã hoàn thành căn bản các bước theo yêu cầu về sáp nhập báo Pháp luật và Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị. Thời gian tới đây, báo sẽ nghiêm túc triển khai các công việc sau sáp nhập, trong đó có kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức nhân sự.
Nhấn mạnh việc sau khi bàn giao các tổ chức Đảng, đoàn thể sẽ tạo thành Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể của báo Kinh tế & Đô thị mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tờ báo nói riêng và TP nói chung, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng định tập thể cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, nhân viên, người lao động báo sẽ đoàn kết, nhất trí, tạo điều kiện tối đa cho các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Pháp luật và Xã hội phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho tờ báo.
 Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn và Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao biên bản bàn giao.
Tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy báo Kinh tế & Đô thị với Thường trực Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã ký biên bản bàn giao tổ chức đảng và đoàn thể từ báo Pháp luật và Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị.
 Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà và Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao biên bản bàn giao.
 Đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Chi đoàn báo Kinh tế & Đô thị ký biên bản bàn giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần