Kinhtedothi - Với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến văn minh, giảm thiểu rác thải nhựa, tại Phú Quốc (Kiên Giang) đã đưa vào sử dụng công trình trụ nước uống công cộng và "bộ thùng rác du lịch" tại Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng để địa phương sử dụng, quản lý.
Ngày 18/8, đại diện Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF- Việt Nam (WWF- Việt Nam) tại Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND TP Phú Quốc cho ra mắt mô hình tổ hợp khu vực tham quan giảm sử dụng rác thải nhựa, bàn giao công trình trụ nước uống công cộng, ‘bộ thùng rác du lịch’ tại Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng, phường Dương Đông.
Với chủ đề "Phú Quốc hướng tới TP đảo không rác thải nhựa", Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã thiết lập 12 bộ thùng rác du lịch và 2 trụ nước uống công cộng, trong đó, 4 bộ thùng rác được lắp tại Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng, 8 bộ thùng rác được lắp đặt tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 phường Dương Đông với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng do Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF-Việt Nam tài trợ.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - đại diện Tổ chức WWF-Việt Nam cho biết thêm, vấn đề liên quan đến rác thải cũng như giảm thiểu rác thải nhựa là một điều cần thiết để giúp xây dựng phú Quốc trở thành TP du lịch xanh, sạch, đẹp. Đây được xem như là mô hình thí điểm về tham quan công cộng, giảm nhựa. Dự án kỳ vọng phát huy được hiệu quả. Cùng với nguồn lực xã hội hoá, một phần từ dự án có thể nhân rộng tại các tụ điểm vui chơi khác trên địa bàn TP.
Trụ nước uống công cộng tại công viên Bạch Đằng TP Phú Quốc (Ảnh: Hữu Tuấn)
Lãnh đạo TP Phú Quốc cũng mong muốn các cơ quan, ban ngành, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách đến vui chơi, tham quan tại khu vực Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần từng bước thực thi quy định về quản lý chất thải, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn TP.
Nằm tại trung tâm TP Phú Quốc, Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng là một trong những điểm thu hút rất đông du khách trong và người dân địa phương đến tham quan, vui chơi nên luôn có lượng rác thải rất lớn, nhất là rác thải nhựa dùng một lần. Đây là mô hình nhằm nâng cao nhận thức cho khách du lịch, người dân địa phương, khuyến khích thói quen phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần tại các điểm công cộng.
Kinhtedothi - Như thường lệ, ngày thứ 7 tuần đầu tiên của mỗi tháng được chọn là "Ngày môi trường Phú Quốc". Và lần ra quân tháng 8 này thông điệp được gửi đi là: "Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo không rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa và túi nilon dùng một lần".
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Kinhtedothi - Trước lo ngại của người dân về tác động tiêu cực đến môi trường nên chưa đồng thuận thi công đường ống xả thải ra biển, chủ đầu tư Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đã đưa ra loạt cam kết.
Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cả ba miền trên cả nước sắp đối mặt với đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.
Kinhtedothi - Hà Nội đang chuẩn bị bước vào mùa Hè nắng nóng, với dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, kéo theo nguy cơ ô nhiễm không khí chuyển đổi hình thái. Ngoài bụi mịn PM2.5 quen thuộc, khí ozone ở tầng thấp gia tăng dưới tác động của nắng nóng có nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký ban hành Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình.