Ban hành Chỉ thị kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014) và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2014, Thành ủy đã có Chỉ thị số 24-CT/TU về công tác này.

Chỉ thị nêu rõ, cùng với việc làm tốt tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của TP cần đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô và đất nước. 

Thành ủy cũng chỉ đạo lập Ban tổ chức cấp TP để xây dựng kế hoạch chung về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" và các nhiệm vụ chính trị của năm; Tổ chức "Ngày hội văn hóa hòa bình" gắn với tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì hòa bình"; Triển khai tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn TP...

Phối hợp với các cơ quan liên quan của T.Ư tổ chức tốt Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trong tháng 10/2014, gắn với biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, "Người tốt - Việc tốt" và vinh danh "Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2014"…

Kinh tế đô thị cuối tuần