Ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Kinh tế & Đô thị
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà và các Ủy viên UBND TP được bầu tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 10/3/2023. Ảnh: Thanh Hải
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà và các Ủy viên UBND TP được bầu tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 10/3/2023. Ảnh: Thanh Hải

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 11, xác nhận kết quả bầu bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, sáng 10/3, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà, sinh ngày 02/12/1972, quê quán Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà từng có thời gian dài công tác tại quận Long Biên với các cương vị Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Sau đó, bà Vũ Thu Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội từ 2019 đến nay, là Thành ủy viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần