Băn khoăn chuyện miễn học phí

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành mà Bộ GD&ĐT vừa trình Chính phủ có đề xuất là miễn học phí cho học sinh đến cấp THCS... Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn, liệu việc miễn học phí có phát sinh thêm nhiều khoản phụ phí khác?

Phụ huynh phấn khởi
Theo Dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí tới cấp THCS ở trường công lập. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý...
Trước đề xuất này, nhiều phụ huynh phấn khởi, đặc biệt là những phụ huynh ở nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lĩnh có con học trường THCS Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, chị có 2 con đang đi học, việc lo tiền học phí và các khoản đóng góp đầu năm đối với gia đình chị khá chật vật. Vì vậy, việc miễn học phí sẽ tạo điều kiện cho những gia đình khó khăn có điều kiện cho con ăn học.
 Giờ học tại trường THCS Thanh Xuân.
Còn theo anh Nguyễn Văn Hòa, huyện Đông Anh (Hà Nội), ở nhiều nước trên thế giới, HS đến trường không phải đóng học phí, đây là chính sách rất nhân văn. “Ở các vùng sâu, vùng xa, nhiều em lớp 7, lớp 8 phải nghỉ học vì không có tiền đóng học, thế nên miễn học phí sẽ cho các em có cơ hội được đến trường”, anh Hòa chia sẻ.
Đã lường trước vấn đề lạm thu
Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, nhiều người lo ngại, việc bỏ học phí sẽ khiến cho các khoản phụ phí “trăm hoa đua nở”. Chị Nguyễn Thị Hương (ngõ Lương Sử B, quận Đống Đa, Hà Nội) có 3 con đang học bậc THCS trên địa bàn cho biết, mức học phí THCS chỉ là một phần rất nhỏ trong các khoản mà HS phải nộp mỗi năm. Nhiều khoản thu ngoài luồng như tiền học thêm, bán trú, điều hòa, điện, nước, rèm cửa... mới đáng lo ngại.
Ở khía cạnh khác, Hiệu trưởng trường THPT Wellsping Đặng Đình Đại cho biết, miễn học phí là xu thế chung của thế giới. Học phí phụ huynh nộp ít, không đáng kể so với thu nhập người dân. Quan trọng các trường cần nhiều khoản thu khác để duy tu, sửa chữa trường lớp, nhưng kinh phí nhà nước chi cho giáo dục rất ít, buộc các trường phải xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của phụ huynh... dẫn đến lạm thu. Để hạn chế tình trạng này, Nhà nước cần hỗ trợ về kinh phí để các trường duy tu, bảo trì hàng năm.
Trước những lo ngại trên, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, khi đưa ra đề xuất miễn học phí bậc THCS, Bộ đã nghĩ đến việc có thể xảy ra tình trạng lạm thu. Vì vậy, Bộ đã ban hành các văn bản quy định rất chặt chẽ về các khoản được thu, không được thu và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm. Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu cơ sở giáo dục vi phạm. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tuyên truyền để cha mẹ HS, giáo viên hiểu rõ điều lệ ban đại diện cha mẹ HS, và thực hiện đúng qui định.