Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ban Kinh tế Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kinhtedothi - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Thượng tướng Phương Minh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Kinh tế Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Kinh tế Trung ương.
Ngày 30/9/1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) đã ra Quyết nghị số 57-QN/TW thành lập Ban Kinh tế Trung ương, với nhiệm vụ “nghiên cứu và đề nghị mọi chủ trương, chính sách về kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo về kinh tế tài chính” và phân công đồng chí Phạm Văn Đồng làm Trưởng ban. Từ năm 2001 đến 2007 và giai đoạn 2007 - 2012, Ban Kinh tế Trung ương được Đảng quyết định hợp nhất vào Văn phòng Trung ương. Ngày 28/12/2012, Ban Kinh tế Trung ương được thành lập lại theo Quyết định số 160-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Ban đã thực hiện 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội. Đáng chú ý là các đề án nghiên cứu về các luận cứ khoa học- thực tiễn góp phần xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII như: Tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Luận cứ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016- 2020… Giai đoạn 2013 - 2015, tập thể Ban Kinh tế Trung ương và cá nhân đồng chí trưởng ban vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 4 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng những kết quả mà Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương đã đóng góp hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là yêu nước nhất”; cần tiếp tục tạo ra phong trào thi đua liên tục và sâu rộng, khơi dậy ý thức tự giác, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao; bám sát các quá trình, kế hoạch công tác, chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, trong đó, tập trung cao độ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X), tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất chiến lược dài hạn phát triển kinh tế đất nước…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Kinh tế Trung ương và trao nhiều phần thưởng cho các cá nhân khác. Nhân dịp này, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển kinh tế của Đảng cho 98 cá nhân tiêu biểu.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ