Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội: Mũi nhọn của khâu đột phá thứ nhất

Kinhtedothi - Sáng 14/1, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, cùng tham dự có Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, năm 2020 là năm rất khó khăn đối với công tác của Ban do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cùng với nhiều thay đổi về các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng.

“Tuy nhiên toàn thể Ban giám đốc và cán bộ, viên chức của Ban dự án đã đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn khách quan, khó khăn về tiền lương để thực hiện thắng lợi kế hoạch 2020 cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ TP giao” - ông Phạm Hoàng Tuấn chia sẻ.

Tính đến hết năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã giải ngân được 1.026/1.080 tỷ đồng vốn kế hoạch, đạt 95% (chưa bao gồm 148 tỷ đồng vốn giải ngân linh hoạt cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị đầu tư, quyết toán đã thực hiện xong). Giải ngân được 146/155 tỷ đồng vốn kế hoạch 2019 kéo dài, đạt 94%.

Năm qua, Ban đã hoàn thành tốt vai trò chủ đầu tư, thông xe 19 dự án. Trong đó có nhiều dự án giao thông quan trọng, trọng điểm của TP như: Đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long; đường Tản Lĩnh - Yên Bài; đường nối từ trường Đại học Mỏ - Địa chất vào khu công nghiệp Nam Thăng Long; đường 70 và đường bao quanh Làng giáo dục Quốc tế; đường gom vào khu công nghiệp Bắc Thường Tín và một số cầu yếu…
 Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện phát biểu tại hội nghị
Trong đó nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đã kịp hoàn thành đúng dịp chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII như: Nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm…

Cũng trong năm 2020, Ban đã hoàn thiện thủ tục để khởi công 27 dự án, trong đó có một số dự án đặc biệt quan trọng như: Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2...
Ông Phạm Hoàng Tuấn thông tin thêm, năm 2021, Ban được giao kế hoạch thực hiện 42 dự án với kinh phí là 2.086 tỷ đồng trong đó có 37 dự án chuyển tiếp (1.908 tỷ đồng); 5 dự án khởi công mới (178 tỷ đồng).

 Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn
Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2021, lãnh đạo Ban đề xuất với UBND TP và các sở, ngành hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các quy định mới trong đầu tư, xây dựng. Không ít dự án hiện nay mất rất nhiều thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ theo Luật Quy hoạch; một số dự án quan trọng, có các yếu tố phức tạp liên quan đến GPMB, đòi hỏi phương án phải cân nhắc, xây dựng và lựa chọn kỹ càng.

“Đề nghị TP chủ trì họp hoặc chỉ đạo các sở có vai trò thẩm định tổ chức họp lấy ý kiến liên ngành, không gửi văn bản xin ý kiến như hiện nay để rút ngắn thời gian” - ông Phạm Hoàng Tuấn kiến nghị.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP cũng đề nghị UBND TP bố trí cho Ban về tập trung tại 1 trụ sở làm việc để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng cán bộ, theo dõi chỉ đạo điều hành công tác được hiệu quả, giảm chi phí hành chính...
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện nhận định, năm 2020 vừa qua là một năm đầy khó khăn, biến động nhưng Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

“Đặc biệt, đồng chí Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban đã khẳng định được vai trò, bản lĩnh, sự quyết liệt của người lãnh đạo, tạo được sự tin tưởng trong tập thể cán bộ Ban cũng như đối với các sở, ngành liên quan. Nhờ đó Ban đã có một năm thành công rực rỡ trong công tác” - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng đánh giá rất cao nỗ lực của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP trong năm 2020 vừa qua.

“Tập trung phát triển hạ tầng giao thông được TP xác định là khâu đột phá thứ nhất của ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đề nghị Ban nâng cao chất lượng quản lý dự án trên tất cả các khâu, đặc biệt là trong quá trình thực hiện dự án để đạt nhều thành công hơn nữa trong năm 2021” - Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu cho TP để sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP trong quá trình thực hiện các dự án.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ