Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy: Bảo đảm an toàn phòng chống lũ cho Thủ đô

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10 năm kể từ khi được kiện toàn tổ chức, Ban Quản lý công trình (QLCT) phân lũ sông Đáy tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho vùng Thủ đô khi xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng.

 Hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy. Ảnh: Lâm Nguyễn
Thường trực chuyển lũ
Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy có nhiệm vụ chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy trong mùa kiệt với lưu lượng tối đa 100m3/s, đưa nước thường xuyên trong mùa lũ với lưu lượng tối đa 450m3/s nhưng không làm ngập các bãi sông, không làm ảnh hưởng đến việc tiêu nước trong mùa mưa. Đồng thời thoát được lưu lượng tối đa 2.500m3/s khi xuất hiện lũ lớn có chu kỳ lặp lại hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng.
Tháng 4/2008, sau 36 năm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT, Ban QLCT phân lũ sông Đáy được bàn giao về UBND tỉnh Hà Tây. Ngày 7/11/2008, Ban được thành lập lại theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Với nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, Ban QLCT phân lũ sông Đáy đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013; trong hai năm 2014 và 2017, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2018 Ban vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Với vai trò đặc biệt quan trọng nêu trên, hàng năm, công tác duy tu bảo dưỡng cụm công trình được Ban QLCT phân lũ sông Đáy tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ đầu tháng 10 năm trước đến 30/5 năm sau. Bên cạnh sửa chữa, thay thế các kết cấu thép, Ban còn tổ chức vận hành định kỳ và diễn tập tổng kiểm tra. Hàng năm, kết quả duy tu, bảo dưỡng và khả năng vận hành của cụm công trình trước mùa mưa lũ đều được Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức đánh giá.

Theo Giám đốc Ban QLCT phân lũ sông Đáy Nguyễn Văn Hữu, trước mùa lũ hàng năm, đơn vị cũng chủ động phối hợp với UBND 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và lệnh vận hành chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Đồng thời, ký biên bản thỏa thuận phối hợp giữa các bên khi có tình huống phải chuyển lũ.

Nâng cấp đồng bộ hạ tầng

Từ khi tiếp nhận Ban QLCT phân lũ sông Đáy vào năm 2008, UBND TP Hà Nội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ. Một số hạng mục đã được đầu tư lớn có thể kể tới như: Máy phát điện dự phòng ở hai công trình Đập Đáy và Vân Cốc; sân tiêu năng Đập Đáy; kè bờ tả hạ lưu Đập Đáy; nhà điều khiển trung tâm, khu nhà xưởng, nhà kho… Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng thường xuyên được bổ sung, nâng cao chất lượng, bảo đảm vận hành hiệu quả cụm công trình.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban vẫn là công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công trình đầu mối, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phân lũ khi có lệnh. Thường trực chuyển lũ, đảm bảo phân lũ chính xác, kịp thời, an toàn. Song song với đó là quản lý, vận hành hiệu quả cụm công trình lấy nước từ sông Hồng phục vụ cải tạo sông Đáy. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ kênh dẫn Cẩm Đình - Hiệp Thuận, không để vi phạm mới phát sinh, cương quyết xử lý dứt điểm các vi phạm cũ.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến bất thường hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ lớn trên lưu vực sông Hồng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Phạm Văn Khương đề nghị UBND TP Hà Nội, Bộ NN&PTNT có kế hoạch tổ chức thực hiện các dự án theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy. Trước mắt, cần sớm triển khai Dự án sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng tổng thể cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần