Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bản quyền AFF Cup: Hợp lý mua chơi, đòi cao tạm biệt!

Kinhtedothi - AFF Cup 2014 chuẩn bị diễn ra nhưng đến thời điểm này, vấn đề bản quyền truyền hình của giải đấu vẫn chưa được chốt. Lý do là World Sport Group (WSG) đơn vị nắm giữ món hàng này đang đòi mức giá mà giới truyền hình Việt Nam coi là “cắt cổ”.
AFF Cup không phải là World Cup

AFF Cup 2014 sẽ có một bảng đấu diễn ra ở Việt Nam vào tháng tới. Giải đấu này kéo dài trong khoảng 1 tháng nếu tuyển Việt Nam giành vé đến trận chung kết. Dù là giải đấu quan trọng nhất trong năm của khu vực Đông Nam Á nhưng với người hâm mộ (NHM) Việt Nam, chỉ những trận đấu có đội tuyển quốc gia thi đấu mới đáng xem. Trong khi đó, WSG lại không "xé lẻ" món hàng mà quyết định bán chung cả gói. Vì thế, nhiều người đã choáng váng khi công ty này đưa ra cái giá 1,4 triệu USD (khoảng 29 tỷ đồng) cho món hàng mang tên bản quyền AFF Cup.

Theo tính toán, nếu đội tuyển Việt Nam đi đến trận chung kết AFF Cup thì NHM sẽ được xem 7 trận đấu. Tính ra, bản quyền mỗi trận lên đến hơn 4 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với bản quyền của một trận đấu tại Gold Cup. Nhưng nếu tuyển Việt Nam không vượt qua vòng bảng thì đó thực sự là thảm họa cho đơn vị mua bản quyền bởi số trận đấu tường thuật sẽ chỉ dừng lại ở con số 3. Đứng trên góc độ kinh doanh, mua bản quyền, AFF Cup với mức giá 1,4 triệu USD chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

Trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như hiện tại, việc các nhà đài không mặn mà với bản quyền bóng đá khi không thấy ích lợi về kinh doanh là điều dễ hiểu. Bằng chứng là tại ASIAD vừa qua, các trận đấu của Olympic Việt Nam thậm chí còn không được VTV tường thuật. Thế nên, nhiều người cho rằng, WSG đã "tính sai điểm rơi" của thị trường khi đưa ra mức giá không phù hợp. Một quan chức của VTV còn cho biết, đã tính đến phương án không tường thuật AFF Cup.

Đâu sẽ vào đó

Dư luận đã quá quen với những trận đấu "giằng co" giữa VTV và các đối tác bán bản quyền truyền hình. Dù cương quyết, gay gắt đến mấy thì cuối cùng, các bên cũng vẫn phải ngồi lại với nhau để đưa ra một cái giá chấp nhận được. Bằng chứng là 2 năm trước WSG cũng đưa ra cái giá 1,4 triệu USD cho bản quyền AFF Cup nhưng cuối cùng, họ vẫn phải bán cho VTV với số tiền chưa đến 1 triệu USD.

Cái khó của WSG là hiện nay, ở Việt Nam, không có những đơn vị truyền hình mạnh về tài chính và độ phủ sóng rộng như VTV. Thậm chí, nhiều đơn vị truyền hình nói thẳng rằng, họ muốn tường thuật AFF Cup với cái giá thấp hơn nhiều lần WSG đưa ra.

Một lãnh đạo VTV tuyên bố: "An tâm, kiểu gì chúng tôi cũng có bản quyền với cái giá chấp nhận được" nhất là khi WSG phải tuân theo yêu cầu của Suzuki - nhà tài trợ của AFF Cup. Điều đó có nghĩa, NHM sẽ không phải đối diện với nguy cơ không được xem giải đấu quan trọng nhất trong năm. Thế nhưng, làm sao để câu chuyện về bản quyền không còn nhức nhối và Việt Nam không là mảnh đất màu mỡ cho các công ty nước ngoài tận thu thì đòi hỏi phải có sự đồng thuận cao của chính các đơn vị truyền hình. Nhưng xem ra, đến giờ, một lối đi chung cho các nhà đài vẫn là một giấc mơ của tương lai.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ