Ban Tôn giáo Chính phủ nhận Huân chương Itsala

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 14/8, lễ trao Huân chương cao quý của Nhà nước Lào tặng các tập thể, cá nhân Ban Tôn giáo Chính phủ đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Phanduongchit Vongsa đã trao Huân chương Itsala hạng Nhì tặng nguyên Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh và Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thanh Xuân; Huân chương Itsala hạng Ba tặng Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Huy Thơ; Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể Vụ Hợp tác Quốc tế và hạng Nhì tặng Trung tâm Nghiên cứu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tặng Kỷ niệm chương 60 năm Mặt trận Lào tặng 20 cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng nhấn mạnh, Ban Tôn giáo Chính phủ luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; trong đó, thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ các cấp của Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, góp phần quan trọng và có hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Nhà nước của hai nước về những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn đối với công tác tôn giáo.

Hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trong công tác tôn giáo đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Phanduongchit Vongsa nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan đặt nền móng, được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ, đã trở thành mối quan hệ đặc biệt mẫu mực, thủy chung, trong sáng.

Việc trao tặng huân chương, kỷ niệm chương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam về sự hợp tác về công tác tôn giáo giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và hai cơ quan nói riêng.

Chủ tịch Phanduongchit Vongsa cũng mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa việc tăng cường trao đổi đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo; mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các đoàn cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cấp của hai nước./.