Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín tiếp tục những bước tiến vững chắc

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, Ban Tuyên giáo huyện Thường Tín (TP Hà Nội) luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín (bên trái ảnh) đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Ba
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín (bên trái ảnh) đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Ba

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín Trần Hồng Hạnh cho biết: Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 170 văn bản các loại, trong đó 36 văn bản, gồm 1 Nghị quyết của Ban chấp hành, 9 Quyết định của Ban Thường vụ, 21 kế hoạch và văn bản, hướng dẫn của huyện.

Cùng với đó, ban hành 134 văn bản các loại của Ban Tuyên giáo trên các lĩnh vực công tác để lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kịp thời, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và được triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội với hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong năm 2022, Ban phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên và lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho gần 500 cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

 Đồng thời, phối hợp giảng, dạy các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới cho 1.724 lượt học viên.  Mở các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo dục đối với các trường THPT theo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đổi mới phương pháp học tập quán triệt Nghị quyết, Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Huyện ủy tới 29 xã, thị trấn với trên 7.400 Đảng viên tham dự.

Đi đôi với các việc làm trên, Ban còn phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Truyền hình giới thiệu, quảng bá hình ảnh làng quê, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Thường Tín đến từ 37 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Cũng trong năm 2022, Ban đã tổ chức triển khai hiệu quả Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức với 27.364 thí sinh tham gia, trong đó có 2 thí sinh tham gia vòng chung khảo cấp TP và đạt giải Nhì. Ngoài ra, Ban còn trực tiếp cũng như gián tiếp triển khai hàng loạt nội dung khác…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ khẳng định: Không chỉ năm 2022 Ban Tuyên giáo huyện được Chủ tịch nước Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, năm 2020, Ban Tuyên giáo được TP công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cấp TP, năm 2021 Ban được nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội và Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua…

Để phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2023, Ban Tuyên giáo huyện tăng cường tổ chức điều tra dư luận xã hội; chủ động nắm tình hình tư tưởng, phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời thông tin và đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí - xuất bản trên địa bàn bảo đảm đúng định hướng tư tưởng, chính trị. Cùng đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…