Băng cướp trên QL 10 sa lưới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với tinh thần mưu trí, quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã nhanh chóng triệt phá một băng cướp nguy hiểm chuyên hoạt động trên QL10, thu 1 xe máy, 1 dao tông, 1 bình xịt hơi cay và nhiều tang vật khác.

KTĐT - Với tinh thần mưu trí, quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã nhanh chóng triệt phá một băng cướp nguy hiểm chuyên hoạt động trên QL10, thu 1 xe máy, 1 dao tông, 1 bình xịt hơi cay và nhiều tang vật khác.

0h ngày 20/2, các anh Đoàn Trí Mạnh, 22 tuổi và Vũ Trọng Cường, 23 tuổi, đều ở xã Gia Minh, thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, trên đường từ nội thành về nhà, tới ngã ba Hang Lương (giữa QL10 và đường liên xã Gia Minh) đã bị một nhóm đối tượng dùng dao tông dài chém túi bụi, rồi cướp đi chiếc xe máy Sirius BKS 16H2-7055.

Ngay sau khi vụ cướp táo tợn xảy ra, Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tiến hành công tác điều tra. Từ lời khai nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra đã sớm xác định một băng nhóm gây án gồm: Nguyễn Duy Cường, 23 tuổi, ĐKNKTT phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Đức Thăng, 22 tuổi, ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng; Nguyễn Văn Quyền, 20 tuổi và Phạm Quốc Tuấn, 17 tuổi, cùng ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đây là những đối tượng sống theo kiểu bầy đàn, hàng ngày chui lủi ở các nhà trọ, hoặc lang thang trên mạng tìm mánh làm ăn, ban đêm chúng cắm đầu đánh bạc và hoạt động phạm pháp. Trong đó, Nguyễn Duy Cường là đối tượng đã có 1 tiền án 15 tháng tù về tội đánh bạc, hiện đang thuê trọ tại nhà nghỉ Xuân Oanh (bên QL10, thuộc địa bàn xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng), còn Nguyễn Đức Thăng là "chiến hữu" thân thiết của y. Mới đây, thông qua "chát", Cường và Thăng đã lôi kéo được Nguyễn Văn Quyền và Phạm Quốc Tuấn trở thành đồng bọn.

Căn cứ qui luật hoạt động của các đối tượng, ngay buổi chiều 20/2, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an huyện Thủy Nguyên, do Thiếu tá Trần An - Đội trưởng chỉ huy, đã chia nhiều mũi truy kích và đón lõng nhóm tội phạm này tại khu vực nhà nghỉ Xuân Oanh. Tối 23h45' cùng ngày, lực lượng trinh sát đã tóm gọn Nguyễn Đức Thăng và Nguyễn Văn Quyền khi 2 tên này vừa đi tiêu thụ tang vật cướp và được Nguyễn Duy Cường chia tiền trở về nhà trọ.

Qua khai thác, vào hồi 00h15' ngày 21/2, các trinh sát bắt tiếp Nguyễn Duy Cường tại một quán Internet gần đó, đồng thời một mũi trinh sát khác lập tức đi thu hồi chiếc xe máy mà thủ phạm vừa mới đeo biển kiểm soát giả, bán tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền ăn chơi, đã gây ra vụ cướp xe máy nói trên. Trước đó vào đêm 19, rạng 20/2, chúng còn hoạt động gây án dọc QL10, đoạn từ xã Thủy Sơn đến chân cầu Đá Bạc, thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, bằng thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi xe máy trên đường, cướp tài sản. Tuy nhiên 4 vụ cướp chúng gây ra đều không thành bởi những người đi trên đường đã cảnh giác, chủ động đề phòng trước. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án