Băng qua đường sắt, một phụ nữ bị tàu cán tử vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến trưa 2/11, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc – Nam khiến 1 người phụ nữ tử vong mới được lực lượng chức năng xử lý xong…

Trước đó, đó vào khoảng 9h sáng cùng ngày, đoàn tàu SE6 đi hướng Nam – Bắc do ông Nguyễn Chí Hùng làm trưởng tàu vừa rời ga Sài Gòn được 15 phút đến km 1726+006 (đoạn gần đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3, TP HCM) thì bất ngờ 1 người phụ nữ xuất hiện băng ngang đường ray. Tổ lái ngay lập tức cho hãm tốc độ nhưng do khoảng cách quá gần nên đã đâm trúng người phụ nữ.
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc
Cú đâm mạnh khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đại diện ngành đường sắt đã nhanh chóng có mặt điện báo cho lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ lưc lượng chức năng, nạn nhân không đem theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa xác định được danh tính. Nhận dạng ban đầu, nạn nhân là 1 người phụ nữ khoảng 35 tuổi.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.