Băng trộm chuyên đột nhập các xí nghiệp may

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bọn trộm theo dõi hoạt động của các công ty chưa có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp rồi lên kế hoạch đục tường, cắt dây thép gai đột nhập trộm máy móc và thuê taxi chở về quê bán.

KTĐT - Bọn trộm theo dõi hoạt động của các công ty chưa có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp rồi lên kế hoạch đục tường, cắt dây thép gai đột nhập trộm máy móc và thuê taxi chở về quê bán. 

Băng trộm gồm hơn chục thành viên do Lê Văn Mịn (ngụ Long An) và Thân Ngọc Thành cầm đầu đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm máy may, máy vắt sổ với tổng giá trị hàng tỷ đồng tại các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Hóc Môn, Củ Chi, TP HCM chỉ trong vòng hai tháng nay. Tổng cộng, băng nhóm này "chôm" được trên 100 đầu máy may, máy vắt sổ các loại.

Thủ đoạn của băng trộm này là lợi dụng sự mất cảnh giác của các doanh nghiệp có ít bảo vệ rồi nhằm vào đêm khuya, những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ để đột nhập. Bọn này thường hoạt động cùng lúc theo cả nhóm, sau khi lấy được "chiến lợi phẩm" thì chia nhau phân tán về vùng quê tiêu thụ.

Cảnh sát cho biết hiện đã bắt giữ tất cả 9 thành viên trong băng nhóm này, sau khi hàng loạt các công ty may mặc trên địa bàn Củ Chi, Hóc Môn liên tiếp đến trình báo về những vụ mất trộm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần