Bảng xếp hạng ATP tennis: Áp lực cho Nadal, Federer

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn quần vợt thế giới (ATP) công bố bảng xếp hạng tuần cuối cùng năm 2018, tất cả các vị trí đều không thay đổi so với tuần trước và Djokovic có tuần thứ 232 giữ hạng cao nhất.

Theo thống kê tay vợt Serbia đang đứng thứ 5 trong danh sách các tay vợt giữ ngôi số 1 nhiều tuần nhất thế giới. Dẫn đầu là Federer (310 tuần), Pete Sampras đứng thứ 2 với 286 tuần, Ivan Lendl (270) xếp thứ ba và Jimmy Connors (268) xếp thứ tư ngay trên Djokovic.
Giữ ngôi số 1 nhưng áp lực phải bảo vệ điểm đầu năm 2019 với tay vợt 31 tuổi là không nhiều. Bởi trong tháng 1 tới đây tay vợt này chỉ phải giữ 180 điểm tại Australian Open, trong khi đó Nadal sẽ phải bảo vệ thành tích đi tới tứ kết giải đấu (360 điểm) và áp lực lớn nhất thuộc về FedEx tay vợt Thụy Sỹ sẽ phải giữ 2.000 điểm bởi anh là nhà đương kim vô địch.
Như vậy dù có thi đấu bết bát ở Grand Slam đầu tiên trong năm 2019, thứ hạng của Nole cũng sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại nếu Federer chơi không tốt anh sẽ bị tụt sâu trên bảng xếp hạng tennis tháng 1.