Bảng xếp hạng ATP tennis: Cơ hội Federer rút ngắn khoảng cách với Djokovic, Nadal

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải Australian Open, Grand Slam đầu tiên trong năm chính thức diễn ra từ ngày hôm nay 20/1, đây là cơ hội tốt để các tay vợt kiếm nhiều điểm.

Trái với các tay vợt khác, Novak Djokovic và Rafael Nadal chịu áp lực lớn nhất khi họ lần lượt phải bảo vệ chức vô địch (2000 điểm) và á quân (1200 điểm).

"Bò tót" Tây Ban Nha phải đi tới bán kết để chắc chắn rằng sẽ không bị tay vợt Serbia chiếm ngôi số 1. Về phần Djokovic, anh sẽ phải bảo vệ chức vô địch nên nếu không thi đấu tốt có thể bị "Tàu tốc hành" áp sát.

Federer chỉ phải bảo vệ 180 điểm, nên tay vợt Thụy Sỹ có thể giành tối đa 1820 điểm sau Australian Open 2020. Nhưng nguy cơ tay vợt 38 tuổi có thể mất ngôi số 3 cũng rất lớn, bởi hiện tại Daniil Medvedev chỉ kém "Tàu tốc hành" 630 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần