Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bánh tôm Hồ Tây đậm nét văn hóa ẩm thực Hà thành

Kinhtedothi - Nhiều người cho rằng, nếu đến Hồ Tây mà chưa ăn bánh tôm thì coi như chưa đến địa điểm nổi danh của đất Hà thành.
Bánh tôm được đi vào đời sống của người Hà thành và trở thành món ăn truyền thống, nét đặc trưng văn hóa ẩm thực mà mỗi du khách khi đặt chân đến Hà Nội không thể không thưởng thức. Nhưng bánh tôm Hồ Tây còn đặc biệt và nổi tiếng hơn bởi hương vị của bánh.

 
Những chiếc banh đang được đảo nhanh tay trong chảo dầu.
Những chiếc bánh đang được đảo nhanh tay trong chảo dầu.
Dạo quanh các tuyến đường Thanh Niên, Trấn Vũ, Ngũ Xã, Trúc Bạch, Quảng An ... quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch nơi đây có rất nhiều nhà hàng bánh Tôm với không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng bố trí kiểu nhà vườn hướng ra hồ đón không khí trong lành. Du khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm cảnh và trò chuyện cùng nhau.

Bánh tôm Hồ Tây dễ làm, với các nguyên liệu chính đơn giản như: Bột mỳ, bột năng (bột năng chỉ bằng ½ bột mỳ), tôm tươi, bột nghệ, muối canh. Rau ăn kèm gồm cà rốt, đu đủ, xà lách, tía tô, rau mùi. Nước chấm được pha chế một cách tinh tế.

Theo một chủ nhà hàng chia sẻ, bánh tôm Hồ Tây ngon, và đem lại hương vị khó quên đối người thưởng thức bởi được làm từ tôm nước ngọt Hồ Tây không nơi nào có.
Thợ làm bánh khuấy bột mỳ và bột năng với nước sền sệt thêm một chút muối canh cho đậm đà và bột nghệ cho bánh có màu vàng óng. Lấy muôi múc bột và đặt 2 con tôm đã được bỏ đầu và thả vào chảo dầu đang sôi. 

 
Bánh tôm được đặt lên khay để ráo dầu.
Bánh tôm được đặt lên khay để ráo dầu.
Bánh chín có màu vàng óng, tôm đỏ au, hương thơm hấp dẫn, bánh giòn, vị ngọt của tôm và béo ngậy. 

Nước chấm của bánh tôm được pha bằng mắm ngon với một chút nước lọc thêm vào chua, cay và thả vào đó là những lát đu đủ, cà rốt đã tỉa hoa thái mỏng. Bánh tôm cho vào bát thêm 1 thìa nước chấm ăn kèm với rau thơm, xà lách, dưa góp sẽ làm người ăn nhớ mãi một món ăn tinh tế mang đậm nét văn hóa ẩm thực Thăng Long xưa.

 
Bánh tôm hấp dẫn trên bàn của thực khách.
Bánh tôm hấp dẫn trên bàn của thực khách.
Cứ vào mỗi buổi tối, cũng như chiều hè của những ngày cuối tuần các nhà hàng bán bánh tôm xung quanh khu vực Hồ Tây nườm nượp khách đến thưởng thức món bánh tôm. Mỗi chiếc bánh có giá từ 20.000 – 30.000 đồng, tùy từng nhà hàng có vị trí đẹp, chất lượng bánh ngon khác nhau.

Bình quân mỗi nhà hàng cũng bán được vài tạ bánh/tối. Bánh tôm không chỉ là món ăn đậm chất Hà Nội mà còn mang lại công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình và lao động tại đây, với mức thu nhập ổn định./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ