Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Báo cáo MEI năm 2011: 14 Bộ chỉ đạt điểm trung bình

KTĐT - Cả 14 Bộ đều có điểm tổng hợp ở mức trung bình. Bộ đạt điểm thấp nhất là 51,37/100 điểm, bộ được doanh nghiệp (DN) “chấm điểm” cao nhất là 59,01/100 điểm.
Đây là kết quả từ Báo cáo Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh các bộ năm 2011 (MEI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 28/12.

Theo kết quả đánh giá 14 Bộ, ngành có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh và DN năm nay, Bộ đạt điểm thấp nhất là Tài nguyên - Môi trường, với 51,37 điểm/100 điểm. Vị trí 13 là Bộ Giao thông - Vận tải: 51,93 điểm; Bộ Xây dựng ở vị trí 12 với số điểm 52,1; Bộ Y tế 52,22 điểm. Xếp đầu bảng là Bộ Tư pháp với 59,01/100 điểm, tiếp theo là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với số điểm được chấm là 58,51; kế tiếp là Bộ Kế hoạch - Đầu tư với số điểm 56,59. Các bộ còn lại có số điểm nằm giữa hai khoảng nói trên. Mức chênh lệch điểm số giữa bộ có điểm cao nhất và bộ có điểm thấp nhất chỉ là 7,64 điểm.

MEI 2011 cho kết quả tốt nhất ở các chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Nhưng đáng chú ý, ở hoạt động "lấy ý kiến DN, hiệp hội cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật" và cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật vốn được cho là nhóm hoạt động không quá khó, không đòi hỏi chuyên môn sâu lại là các nhóm mà các bộ bị "chấm điểm" thấp nhất. Điều này phản ánh một xu hướng bất hợp lý trong hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ. Theo đó, những nỗ lực của các Bộ, nếu có, chủ yếu tập trung vào những hoạt động pháp luật phức tạp mà "lơ là" các hoạt động dễ thực hiện hơn nhưng mang lại hiệu quả và có ý nghĩa không hề kém hơn. "Doanh nghiệp chưa nhìn thấy ở các Bộ những nỗ lực cần thiết để thực hiện công việc của mình hiệu quả ở mức có thể" - ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhận định.

MEI 2011 được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ, ngành. Những số liệu được VCCI đưa ra trong báo cáo năm 2011 là kết quả khảo sát cảm nhận và phản hồi điều tra từ 207 hiệp hội DN cấp T.Ư và cấp tỉnh, đại diện cho trên 419.000 DN, tổ chức cá nhân kinh doanh trong toàn quốc về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật có liên quan tới DN trong năm qua. Qua chỉ số này, chúng ta thấy rõ các Bộ mới chỉ dừng lại ở việc "đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình" chứ chưa xây dựng được một môi trường chính sách, pháp luật hiệu quả và thuận lợi như mức kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ