Báo chí chính luận về công tác xây dựng Đảng, khó nhưng không "khô"

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Dự khai mạc hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh -Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm…

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương
Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương

Năm 2023 là năm thứ ba Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức với điểm cầu chính là Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương và trực tuyến tới 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị có sự tham gia của 1.867 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của cả nước; Cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết: Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. 

Qua đó, bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương; Góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Quang cảnh tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội
Quang cảnh tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình hơn nữa Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VIII - năm 2023, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng. Các tác phẩm cần có sự đầu tư công phu thể hiện sự sáng tạo, mới mẻ trong phát hiện đề tài, phân tích, đánh giá, có sức thuyết phục và nhất là nhuần nhuyễn trong sử dụng các yếu tố đặc trưng của truyền hình và phát thanh như hình ảnh, lời bình, âm thanh; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Các cơ quan cần chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền; thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với các nội dung chính như: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng.

Báo chí chính luận là thể loại khó nhưng không "khô"

Trao đổi kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng, Đảng có mặt khắp mọi nơi, lãnh đạo toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng...

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo ông Nguyễn Hồng Vinh, báo chí chính luận là thể loại khó nhưng không "khô". Thể loại này không chỉ áp dụng cho báo chí mà cả văn học nghệ thuật.

Các nhà thơ tài danh như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu... đều có những bài thơ chính luận hay.

"Bằng tài nghệ của mình, nhà thơ Chế Lan Viên đã sáng tác bài thơ "Người đi tìm hình của nước" thuộc thể loại chính luận rất hấp dẫn, thuyết phục bạn đọc và gây ấn tượng sâu sắc không chỉ trong giới văn chương mà cả báo chí", PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nêu dẫn chứng.

Ông Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh, trong hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng thu được những thành tựu tương xứng. Đặc biệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn không ngừng nghỉ, không có ngoại lệ... theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

PGS.TS Hồng Vinh khẳng định, không vì chống tham nhũng, tiêu cực mà kinh tế đất nước ngưng trệ.

Ông nêu dẫn chứng, do ảnh hưởng của Covid-19, toàn thế giới có nhiều tác động tiêu cực, nhiều nước lớn đối mặt với suy thoái kinh tế. Song trong dịch bệnh, chúng ta vẫn kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thuộc nhóm nước cao, là điểm sáng của nền kinh tế khu vực và thế giới. 

"Chống tham nhũng, tiêu cực là chống những người lợi dụng chức quyền để vun vén lợi ích của mình nhằm chống lại lợi ích của đất nước, của nhân dân", ông Nguyễn Hồng Vinh nói.

Trao đổi về những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), cho biết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra rằng phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, điểm mới chính là thêm phạm trù "tiêu cực". Cùng với đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng xác định mở rộng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra ngoài khu vực kinh tế nhà nước. 

Theo ông Nguyễn Đức Hà, khu vực kinh tế ngoài nhà nước có vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội... Song xung quanh hoạt động của khu vực kinh tế ngoài nhà nước cũng bộc lộ, chứa đựng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại tới cả hệ thống chính trị. 

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã làm rất tích cực, quyết liệt, mạnh mẽ, phanh phui ra nhiều vụ án lớn trực thuộc những khu vực ngoài kinh tế nhà nước như vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát, AIC…