Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản:

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những năm qua, các cơ quan báo chí Hà Nội nói chung và Báo Kinh tế & Đô thị nói riêng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, định hướng của T.Ư và Thành phố.

Đồng thời hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có sự đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền.

Trong đó, Báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm bắt kịp với xu thế báo chí hiện đại trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chứng kiến lễ ký kết giữa các cơ quan báo chí Hà Nội với các quận, huyện về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội ngày 14/2/2023. Ảnh: Trần Long
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chứng kiến lễ ký kết giữa các cơ quan báo chí Hà Nội với các quận, huyện về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội ngày 14/2/2023. Ảnh: Trần Long

Báo đã tập trung tuyên truyền tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhất là 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, với thế mạnh của tờ báo chuyên sâu về lĩnh vực đô thị và kinh tế, báo đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố để thông tin đa dạng các vấn đề phát triển kinh tế, quản lý đô thị, quy hoạch, đất đai, giao thông… và các vấn đề dân sinh.

Có thể nói, báo đã trở thành cầu nối giữa người dân và cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời cũng là kênh thông tin để lãnh đạo Thành phố nắm bắt được thêm các vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, góp phần định hướng dư luận, giúp UBND Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực.

Từ những dấu ấn đã được khẳng định, trong thời gian tới, báo chí Thủ đô nói chung, Báo Kinh tế & Đô thị nói riêng cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về cách làm báo, nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền.

Qua đó phối hợp, đồng hành cùng với các cơ quan Thành phố thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó và mới, những vấn đề phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của Thành phố Hà Nội.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhiều nhiệm vụ trước mắt rất cần sự vào cuộc tích cực của báo chí.

Trong đó, báo cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Báo Kinh tế & Đô thị và các cơ quan báo chí Thành phố đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố Hà Nội; công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Cùng với đó, đồng hành cùng các cấp, ngành của Thành phố trong thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội…

Với thế mạnh của mình, Báo Kinh tế & Đô thị cần tập trung truyên truyền về đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau khi khởi công dự án và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của Thành phố; biểu dương các đơn vị làm tốt, phản ánh những nơi còn chây ì làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cùng lãnh đạo TP Hà Nội thăm gian hàng Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội báo Xuân Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Hùng.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cùng lãnh đạo TP Hà Nội thăm gian hàng Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội báo Xuân Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Hùng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường… Trong đó, có những nhiệm vụ lớn Thành phố đang tập trung thực hiện như: Hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2065; hoàn thành một số quy hoạch chi tiết khu chung cư cũ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cải tạo chung cư cũ…

Cùng với các nhiệm vụ tuyên truyền được đặt ra, Báo Kinh tế & Đô thị và các cơ quan báo chí của Thành phố cũng cần tham gia tích cực hơn nữa vào Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 được Thành ủy tổ chức.

Qua đó, phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí quốc gia… nâng cao hơn nữa vị thế của báo chí Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2023), thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tôi chúc mừng và tin tưởng các cơ quan báo chí và những người làm báo Thủ đô tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, tạo thêm những dấu ấn riêng của báo chí Hà Nội trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, các cơ quan báo chí Thủ đô tiếp tục tập trung “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp… đến bạn đọc Thủ đô và cả nước.