Báo chí Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền góp ý Dự thảo Luật Thủ đô(sửa đổi)

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí TP tháng 8/2023. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo cho thấy, trong tháng 7 vừa qua các cơ quan báo, đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và TP. Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Thông tin, tuyên truyền đậm nét kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII; kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa XVI.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu định hướng tại hội nghị.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu định hướng tại hội nghị.

Đồng thời, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP. Cùng với đó là việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước 6 tháng đầu năm 2023, triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô. Tuyên truyền góp ý xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học yêu cầu, thời gian tới, báo chí Hà Nội tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 15- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”…

Tuyên truyền kết quả triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của TP Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội…