Bảo đảm các điều kiện phục vụ tốt cuộc bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội...

Kinhtedothi - Ngày 29/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Thành ủy, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP làm việc với huyện Thanh Oai, kiểm tra việc quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP; giám sát công tác triển khai công tác bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đánh giá, huyện Thanh Oai đã triển khai nhanh, đồng bộ và chủ động việc học tập, quán triệt Đại hội Đảng các cấp.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Về công tác bầu cử, HĐND huyện được bầu 40 ĐB, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện đã lập danh sách sơ bộ 80 người được giới thiệu ứng cử; HĐND xã, thị trấn được bầu 569 ĐB, đến nay đã lập danh sách sơ bộ 1.151 người ứng cử, tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cư trú. Huyện đã thành lập 8 đơn vị bầu cử cấp huyện; các xã, thị trấn thành lập 158 đơn vị bầu cử cấp xã và 161 khu vực bỏ phiếu.

Một vấn đề được Đoàn kiểm tra, giám sát lưu ý tại huyện là việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đến nay, huyện chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về ứng cử viên HĐND huyện. Nhưng với ứng cử viên HĐND cấp xã, đã nhận được 10 đơn tố cáo. Huyện đã có các văn bản chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trước khó khăn của một số khu vực bỏ phiếu phải đặt nhờ nhà dân hoặc không có nơi công cộng, huyện thường xuyên kiểm tra, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, để đảm bảo các khu vực khi bỏ phiếu đều an toàn, tạo phấn khởi cho Nhân dân.

Nhấn mạnh đến những công việc trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: Huyện ủy cần thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đến toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu mới của Nghị quyết T.Ư, chỉ tiêu mới trong các Chương trình của Thành ủy (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 4/2016), chủ động xây dựng và đưa vào triển khai các chương trình hành động gắn với thực tiễn địa phương, ngắn gọn, khả thi và tránh hình thức để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Về lãnh đạo cuộc bầu cử, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị huyện bám sát kế hoạch của T. Ư, TP, chủ động triển khai các bước theo đúng tiến độ. Đồng thời, các cấp ủy cần chủ động tình hình, phân công phân nhiệm vào những nơi có trọng tâm, trọng điểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, huyện cần báo cáo TP kịp thời giải quyết. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cũng lưu ý huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn người có kinh nghiệm vào các cơ quan bầu cử, tổ bầu cử; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy vai trò của người dân, tổ chức thật tốt các cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, cuộc hiệp thương lần ba để lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.

Cùng ngày, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP do Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mỹ Đức về công tác bầu cử.

Huyện Mỹ Đức có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 39 ĐB HĐND huyện, 176 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, được bầu 595 ĐB. Tại buổi giám sát, nhiều khó khăn vướng mắc trong triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã được Đoàn giám sát trao đổi, thống nhất biện pháp tháo gỡ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ tốt cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh tính đặc thù về địa bàn, đặc điểm dân cư của huyện và đề nghị Mỹ Đức cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Phó Chủ tịch HĐND TP yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với huyện Mỹ Đức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và kinh phí bầu cử theo quy định.
Kiện toàn Ủy ban bầu cử TP Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc kiện toàn  Ủy ban bầu cử TP Hà Nội. Theo đó, bổ sung ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội.; ông Nguyễn Quốc Hùng – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội làm ủy viên Ủy ban bầu cử TP Hà Nội. Cũng theo quyết định, ông Lê Văn Hoạt – nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP và ông Đào Văn Bình – nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP thôi tham gia Ủy ban bầu cử TP Hà Nội. (Trọng Quý)