Bảo đảm trật tự đô thị khu vực quanh Lăng Bác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn trả việc cải tạo, chỉnh sửa các điểm xuống cấp một số tuyến phố quanh khu vực Lăng Bác.

Để công tác phối hợp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực đi vào nề nếp, phục vụ nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa ngay các mái che, mái vẩy trên phố Ngọc Hà. Sở Giao thông vận tải tổ chức sơn kẻ phân làn, đường cho người đi bộ, phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Bác.

 
Bảo đảm trật tự đô thị khu vực quanh Lăng Bác - Ảnh 1
Ảnh: Văn Trọng.
Đề nghị Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố, Sở GTVT để lập phương án tổ chức phân luồng giao thông, bố trí điểm đỗ dừng của các phương tiện đón, trả khách đến viếng Lăng  Bác trong dịp lễ, tết, ngày cuối tuần. Trên cơ sở phương án thống nhất, các lực lượng phối hợp hướng dẫn người điều khiển phương tiện và nhân dân biết, chấp hành; bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân vào viếng Lăng Bác.

Sở GTVT chỉ đạo Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội  tổ chức sắp xếp, bảo đảm trật tự vệ sinh môi trường, dành lối cho người đi bộ tại bãi đỗ xe dốc Ngọc Hà, không tổ chức trông giữ xe tải tại bãi đỗ xe dốc Ngọc Hà. Ưu tiên bố trí bãi đỗ xe dốc Ngọc Hà và bãi đỗ xe hè phố Hoàng Hoa Thám làm điểm đỗ xe chở khách vào Lăng viếng Bác trong những dịp lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh Hà  Nội, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội tăng cường chiếu sáng, bố trí thêm thùng rác, nhà vệ sinh lưu động phục vụ nhân dân tại điểm tập kết phương tiện, đón trả  khách, trong khu vực Công viên Bách Thảo. Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng bố trí, sắp xếp điểm đỗ xe khách thăm quan, vào Lăng viếng Bác và tuân thủ các quy định về chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ trong Công viên Bách Thảo phục vụ nhân dân; thường xuyên kiểm tra, tổ chức cắt tỉa, chặt hạ tán, cành cây không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong Công viên Bách Thảo và các tuyến phố khu vực xung quanh Lăng.

UBND quận Ba Đình khẩn trương hoàn trả việc cải tạo, chỉnh trang hè phố Ngọc Hà, kiểm tra, cải tạo, chỉnh sửa các điểm bị bong bật, xuống cấp trên hè phố các tuyến phố Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần