Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Báo động lượng khí thải carbon liên tục gia tăng

Kinhtedothi - Theo một báo cáo mới từ dự án carbon toàn cầu, năm nay con người đã thải ra thêm 300 triệu tấn carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, nâng tổng lượng khí thải lên khoảng 37,4 tỷ tấn, tăng 0,8% so với năm trước.

Liên Hợp Quốc cho biết thế giới cần phải giảm 42% lượng khí thải carbon vào năm 2030 để có thể đạt được mục tiêu hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C theo thỏa thuận Paris về khí hậu năm 2015. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất đã được trình bày tại hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Azerbaijan, không có dấu hiệu nào cho thấy lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch đang đạt đỉnh.

Nhà nghiên cứu Stephen Sitch cho biết nếu thế giới vẫn tiếp tục phát thải, nhân loại sẽ chỉ còn khoảng sáu năm trước khi nhiệt độ toàn cầu vượt quá giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, ngưỡng giới hạn được nhất trí tại hội nghị Paris về khí hậu năm 2015.

Năm nay loài người đã thải ra thêm 300 triệu tấn carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Euro News

Mike O'Sullivan, một trong những đồng tác giả nghiên cứu và nhà khoa học khí hậu từ Đại học Exeter, nhấn mạnh thế giới vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp để giảm thải hiệu quả. Ông kêu gọi cần có những thay đổi then chốt, trong đó nhấn mạnh việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo O'Sullivan, nếu các quốc gia không triển khai những biện pháp giảm phát thải hiệu quả hơn, thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu đã dựa trên dữ liệu phát thải từ các nền kinh tế lớn và dữ liệu từ ngành công nghiệp dầu mỏ để đưa ra báo cáo năm nay, bao gồm cả những dự báo cho vài tháng tới. Dữ liệu này cũng cho thấy các quốc gia thải ra lượng carbon khác nhau. Trong đó, các nước đang phát triển và Trung Quốc là nguồn phát thải lớn nhất. Lượng khí thải carbon từ quốc gia tỷ dân hiện chiếm khoảng 32% lượng khí thải toàn cầu. Mặc dù các chuyên gia từng kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đạt đỉnh phát thải vào thời điểm này, lượng khí thải carbon vẫn tăng 0,2% từ năm 2023, với việc ô nhiễm than tăng 0,3%.

Ô nhiễm carbon tại Ấn Độ, quốc gia phát thải carbon nhiều thứ ba thế giới, đã tăng 4,6% trong năm nay. Điều này cho thấy các nước đang phát triển vẫn đang gặp khó khăn trong việc giảm phát thải khi nhu cầu phát triển kinh tế và công nghiệp hóa vẫn duy trì ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, lượng khí thải carbon đã giảm ở cả Mỹ và Liên minh châu Âu. Lượng khí thải carbon tại Mỹ giảm 0,6% trong năm 2024 nhờ vào việc cắt giảm sử dụng than, dầu và xi măng. Lượng khí thải carbon từ nền kinh tế số một thế giới hiện chiếm khoảng 13% lượng khí thải toàn cầu.

Theo O'Sullivan, Mỹ và các nước như Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh và Ukraine đã liên tục giảm phát thải trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2023. Liên minh châu Âu, chiếm khoảng 7% lượng phát thải carbon toàn bộ cầu, đã giảm phát thải 3,8% trong năm nay, chủ yếu nhờ vào việc giảm khí thải từ than.

Dù nhiều quốc gia đã đạt được những tiến bộ nhất định, tổng lượng khí thải carbon toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, gấp đôi so với 50 năm trước và cao hơn 50% so với năm 1999. Trong thập kỷ qua, lượng khí thải đã tăng thêm khoảng 6%. Mohamed Adow, người sáng lập tổ chức PowerShift Africa, nhấn mạnh các quốc gia cần phải gấp rút hành động nếu không muốn thế giới phải tiếp tục gánh chịu hậu quả từ biến đổi khí hậu. Ông cho rằng các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang là nguyên nhân chính cản trở nỗ lực giảm phát thải của nhiều quốc gia.

Trong khi đó, các nhà khoa học cho biết tổng lượng khí thải carbon bao gồm ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch và thay đổi mục đích sử dụng đất như nạn phá rừng về cơ bản đang ổn định vì lượng khí thải từ đất đang giảm.

Nhà khoa học về khí hậu Michael Mann của Đại học Pennsylvania cho biết đây là một cột mốc quan trọng và đáng khích lệ trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng phức tạp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 25/11: Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

Điểm tin 25/11: Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

25 Nov, 12:42 PM

Kinhtedothi - Đàm phán hòa bình Ukraine còn nhiều điểm vướng, Mỹ muốn đạt thỏa thuận sớm; Anh siết chặt quy định tuyển dụng lao động quốc tế nhằm giảm áp lực nhập cư; J.D. Vance chỉ trích chính sách nhập cư của Canada; Nhiều sân bay toàn cầu đẩy mạnh mở rộng hạ tầng và đầu tư công nghệ mới; Thủ tướng Anh thảo luận đề xuất hòa bình Ukraine tại G20, nhấn mạnh bảo đảm chủ quyền Kiev; Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

Những lý do khiến Mỹ và châu Âu chưa thể chốt thỏa thuận thương mại

Những lý do khiến Mỹ và châu Âu chưa thể chốt thỏa thuận thương mại

25 Nov, 10:03 AM

Kinhtedothi - Bốn tháng sau thỏa thuận bắt tay giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đàm phán thương mại xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa tiến triển đáng kể. Những khác biệt trong thuế quan, quy định công nghệ và cơ chế thực thi đang tiếp tục khiến quá trình hoàn tất thỏa thuận bị trì hoãn.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn

25 Nov, 07:05 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cảnh báo đất nước đang bước vào “thời khắc sống còn”, sau vòng đàm phán mới nhất với Mỹ về bản đề xuất hòa bình do Washington thúc đẩy. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã kết thúc các cuộc thảo luận tại Geneva và sẽ báo cáo đầy đủ trước khi Kiev quyết định bước tiếp theo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ