Bạo động tại HongKong: Gần 50 cảnh sát bị thương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 48 cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bị thương sau khi vụ bạo động bùng phát tại một khu mua sắm sầm uất ở đặc khu này hôm 8/2, tức mùng Một Tết Bính Thân.

Cảnh sát đã phải nổ súng bắn cảnh cáo cũng như xịt hơi cay để trấn áp một vụ bạo động bùng phát tại một khu mua sắm sầm uất ở đặc khu này hôm 8/2, tức mùng Một Tết Bính Thân. Bạo động nổ ra sau khi nhà chức trách tiến hành dẹp các quầy hàng rong trên phố ở khu Mongkok, nơi cũng từng xảy ra những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hồi cuối năm 2014.
Bạo động tại HongKong: Gần 50 cảnh sát bị thương - Ảnh 1
Được biết, hơn 300 người tham gia vụ bạo động và cảnh sát đã bắt giữ 24 người biểu tình.

"Để đảm bảo an toàn nơi công cộng cũng như thể theo yêu cầu của đông đảo người dân, cảnh sát đã phải hành động bằng cách sử dụng dùi cui, hơi cay để trấn áp những hành vi bạo lực trái pháp luật," thông báo của cảnh sát cho biết, song không đề cập tới vụ nổ súng.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát HongKong Leung Chun-ying đã lên án vụ việc này và bày tỏ sự ủng hộ với lực lượng cảnh sát về những nỗ lực của họ trong việc khôi phục trật tự.

Năm 2014, khu Mongkok từng diễn ra những cuộc biểu tình phản đối quy chế bầu cử trưởng đặc khu hành chính này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần