Báo động về tình trạng bất bình đẳng thu nhập tại Canada

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một báo cáo mới cho biết khoảng cách bất bình đẳng thu nhập ở Canada đang ngày một tăng lên khi thu nhập bình quân của nhóm 10% những người nghèo nhất nước này giảm đáng kể trong khi tài sản của nhóm 10% người giàu nhất quốc gia Bắc Mỹ này lại tiếp tục tăng.

Nghiên cứu của Viện Broadbent, công bố ngày 11/9, cho biết trong những năm gần đây, thu nhập của những người nghèo ở Canada đã giảm mạnh, tới 150%, trong khi tài sản của nhóm những người giàu nhất nước vẫn tiếp tục gia tăng khiến cho khoảng cách bất bình đẳng ngày một nới rộng.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: iqra.ca)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iqra.ca)
Giám đốc điều hành của Viện Broadbent Rick Smith cho biết những dữ liệu mới của nghiên cứu trên là "sự báo động" về tình trạng gia tăng bất bình đẳng ở Canada. Trong những năm qua, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo tại Canada không những không được thu hẹp mà ngày càng lớn hơn. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu từ năm 2005 đến năm 2012, các nhà nghiên cứu của Viện Broadbent đã tìm thấy giá trị tài sản trung bình của nhóm 10% dẫn đầu ở mức 2,1 triệu USD trong năm 2012, tăng 42% so với thời điểm năm 2005. Trong khi nhóm 10% nghèo nhất chỉ đạt mức trung bình 5.100 USD, giảm tới 150% trong cùng một thời điểm. Các dữ liệu cũng chỉ ra rằng nhóm 10% dẫn đầu đã kiểm soát tới 47,9% tổng giá trị tài sản trong năm 2012, giảm hơn đôi chút so với mức 50,9% trong năm 2005 và 49,6% trong năm 1999.

Trong khi thu nhập trung bình của giới trung lưu tăng không đáng kể, thu nhập của nhóm 30% những người nghèo nhất nước hầu như cũng dậm chân tại chỗ kể từ năm 2005. Tính đến thời điểm năm 2012, nhóm 30% nghèo nhất chỉ chiếm khoảng 0,8% tổng giá trị tài sản, giảm từ mức 1% trong năm 2005 và 1,2% trong năm 1999.

Báo cáo cho biết thêm một số tỉnh miền Đông Canada ghi nhận khoảng cách bất bình đẳng thu nhập thấp nhất với nhóm 10% người giàu kiểm soát 31,7% tổng giá trị tài sản; trong khi nơi có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất là ở British Columbia, với nhóm 10% dẫn đầu kiểm soát tới 56,2% tổng giá trị tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần