Bao giờ Hà Nội hết rét?
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, từ nay đến ngày 7/1, thời tiết tại Hà Nội phổ biến không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C.
Hà Nội dự kiến còn rét đến ngày 7/1/2026.
Bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam với cường độ mạnh.
Từ sáng 6/1, thời tiết tại Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 13 - 15 độ C.
Trưa và chiều 6/1, tại Hà Nội trời ít mưa, nhiệt độ tăng, có thể đạt mức cao nhất từ 17 - 19 độ C. Độ ẩm trong không khí dao động 75 - 85%.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, từ đêm 6 đến ngày 7/1, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.
Rét đậm, rét hại kèm băng giá và sương muối còn làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm; làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hà Nội đưa nội dung phòng tránh thiên tai vào giáo dục bậc phổ thông
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu
Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 1,5 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) nhằm tăng cường các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau thiên tai tại Việt Nam.





