Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai:

Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị trong ngõ 533 Giải Phóng?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên diễn ra tại ngõ 533 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người dân nơi đây rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm được xử lý dứt điểm.

Điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tại ngõ 533 đường Giải Phóng "nuốt trọn" vỉa hè. Ảnh chụp sáng ngày 27/5.
Điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tại ngõ 533 đường Giải Phóng "nuốt trọn" vỉa hè. Ảnh chụp sáng ngày 27/5.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nhận được phản ánh về tình trạng một số người dân ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng sai quy định, gây cản trở giao thông, mất VSMT, mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên diễn ra trong một thời gian dài, dù đã nhiều lần phản ánh với chính quyền phường sở tại (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Những kiệu gạch cao ngất ngưởng nằm trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Những kiệu gạch cao ngất ngưởng nằm trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Có mặt tại khu vực này trong sáng ngày 27/5, chúng tôi ghi nhận những phản ánh trên hoàn toàn có cơ sở. Cụ thể, tại khu vực số nhà 156 ngõ 533, đối diện với bức tranh cổ động tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 197 phường Giáp Bát, một cửa hàng vật liệu xây dựng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị là thực trạng đã và đang diễn ra tại điểm tập kết vật liệu xây dựng trong ngõ 533 đường Giải Phóng.
Nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị là thực trạng đã và đang diễn ra tại điểm tập kết vật liệu xây dựng trong ngõ 533 đường Giải Phóng.

Tại điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng này, chủ bãi ngang nhiên tập kết cát, đá, gạch… chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Không chỉ bày vật liệu xây dựng, những chiếc xe chuyên chở vật liệu xây dựng cũng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng, đỗ.

Gạch, cát, xe ô tô chiếm dụng vỉa hè ngõ 533 Giải Phóng trong một thời gian dài nhưng không được xử lý triệt để.
Gạch, cát, xe ô tô chiếm dụng vỉa hè ngõ 533 Giải Phóng trong một thời gian dài nhưng không được xử lý triệt để.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân trong khu vực cho biết, tình trạng các điểm tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức kinh doanh trên vỉa hè ngõ 533 đã diễn ra từ lâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, mất ATGT trong giờ cao điểm.

Tình trạng trên kéo dài khiến người dân đặt ra nhiều dấu hỏi cho công tác quản lý trật tự đô thị tại ngõ 533 đường Giải Phóng.
Tình trạng trên kéo dài khiến người dân đặt ra nhiều dấu hỏi cho công tác quản lý trật tự đô thị tại ngõ 533 đường Giải Phóng.

Không chỉ gây cản trở giao thông, sự tồn tại của điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng sai quy định tại khu vực này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trong khu vực. “Các hoạt động kinh doanh, tập kết vật liệu diễn ra từ sáng đến đêm, phát sinh tiếng ồn lớn, bụi bẩn… khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị đảo lộn nghiêm trọng” – một số người dân trong khu vực cho hay.

 

Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đang tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại nhiều khu vực, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh đã cơ bản được xử lý.

Thế nhưng, với những gì đã và đang diễn ra tại ngõ 533 đường Giải Phóng có thể thấy, lực lượng chức năng địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 197 phường Giáp Bát chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, đề nghị các đơn vị có liên quan, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 197 phường Giáp Bát khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần