Bão Hagupit có khả năng đổ bộ vào đất liền với cấp 8

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối ngày 6/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN đã tổ chức họp công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão gần biển Đông (tên Quốc tế là Hagupit). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 - 183km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Theo đó, trong đêm nay, rạng sáng ngày mai (7/12), bão sẽ đổ bộ vào miền Trung Philippin với cấp 15. Tới đêm 8/12, rạng sáng ngày 9/12, bão Hagupit sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 5 đổ bộ vào nước ta trong năm nay.

Tiếp theo đó, bão số 5 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và lệch dần xuống hướng Nam, với cấp độ bão 12 - 13. Khi đổ bộ vào đất liền nước ta, bão sẽ ở cấp 8 (hoặc thấp hơn), và gây ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành ven biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn cho khu vực Nam Trung Bộ, với cường độ mưa từ 300 - 400mm.   
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN đã tổ chức họp công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão gần biển Đông (tên Quốc tế là Hagupit).
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN họp công tác chuẩn bị phòng chống bão gHagupit.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, bão Hagupit có diễn biến rất phức tạp, chính vì vậy, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, TP, các bộ, ban ngành liên quan cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tránh tâm lý chủ quan; Thường xuyên thông tin đến người dân vùng chịu ảnh hưởng, nhất là ngư dân đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển bão để chủ động phòng, tránh. Tiến hành sơ tán tàu thuyền vào khu vực vĩ tuyến an toàn trên biển Đông trước 17 giờ ngày 8/12.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương kiểm tra tình hình hồ chứa, đảm bảo vận hành tốt trong trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt, cần nhanh chóng rà soát các phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, hoàn thành báo cáo gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư - Ủy ban Quốc gia TKCN trong tháng 6/2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục cập nhật thông tin, đăng tải sâu rộng về nguy cơ và các phương án phòng, chống bão để lãnh đạo và Nhân dân các địa phương nắm bắt, chủ động ứng phó.   

Cũng theo dự báo, vào ngày 11 - 12/12, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây gió mạnh trên hầu hết biển Đông. Khu vực Bắc Bộ có khả năng rét đậm. Đây cũng sẽ là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong năm, khi nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ C, ngay cả ở khu vực đồng bằng.