Báo Hànộimới 55 năm tiên phong trên mặt trận tư tưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 23/10, Báo Hànộimới đã tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2012). Các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương đã tới dự.

Báo Hànộimới 55 năm tiên phong trên mặt trận tư tưởng - Ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng Bức trướng cho Ban biên tập báo Hànộimới. Ảnh: Viết Thành

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Biên tập báo Hànộimới Tô Quang Phán đã điểm lại chặng đường vẻ vang 55 năm qua của báo. Ngày 24/10/1957, Báo Thủ đô Hà Nội, tiền thân của báo Hànộimới chính thức xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, báo Hànộimới luôn là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà báo Hànộimới đã đạt được trong thời gian qua. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng chí đề nghị trước mắt báo cần tập trung tuyên truyền công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với thực hiện có hiệu quả "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Quang Nghị đã trao tặng tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên báo Hànộimới bức trướng mang dòng chữ: "Bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần