Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Báo Kinh tế & Đô thị đạt xuất sắc về chuyển đổi số báo chí

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Báo Kinh tế & Đô thị là một trong 28 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Ngày 16/12, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Chủ trì Hội nghị gồm có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo Kinh tế & Đô thị là một trong 28 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Tại Hội nghị các đại biểu đã xem phóng sự Toàn cảnh báo chí năm 2024: Đổi mới, kiến tạo cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới; cùng nhau trao đổi sôi nổi, thẳng thắn về thành tích, kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với báo chí khi chạm tới dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thống nhất nhận định, năm 2024, căn cứ chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản; bám sát tình hình thực tiễn, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, có tính lan tỏa cao các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước.

Các đại biểu bấm nút kích hoạt Toà soạn hội tụ và Hệ sinh thái số Báo Kinh tế & Đô thị vào ngày 17/10.

Tiếp tục chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thông tin, tuyên truyền công tác điều hành, công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng bám sát, phản ánh thực tiễn sinh động, từ đó phân tích, lý giải và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy việc tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực.

Từ tháng 8/2024, các báo chí dành diện tích, thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi để thông tin, tuyên truyền, phân tích về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm nổi bật các thông điệp, các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về chuyển đổi số, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, về phòng chống lãng phí, về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả…

Đặc biệt, báo chí đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nhấn mạnh đây nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, là công việc cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và cần cả sự hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích chung của đất nước.

Báo Kinh tế và Đô thị là một trong các đơn vị được trao tặng Giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Dịp này, Báo Kinh tế & Đô thị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Theo đó, mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, bao gồm một bảng các chỉ số được nhóm thành 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí.

Cụ thể, có các trụ cột như: Chiến lược; hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; độc giả, khán giả, thính giả; mức độ ứng dụng công nghệ số. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (10 chỉ số thành phần và 43 tiêu chí).

 

Trước đó, ngày 17/10, Báo Kinh tế & Đô thị chính thức ra mắt tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số. Về bản chất, một nền tảng tòa soạn hội tụ sẽ là nơi “hội tụ” tất cả các công cụ, các nền tảng, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, quản lý tổ chức của một cơ quan báo chí.

Từ đó, tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức, tiết kiệm tối đa chi phí, nhân lực, có thể khái quát trên 4 phương diện chính: Về quản lý nội dung (CMS); Về quy trình nghiệp vụ; Tích hợp trí tuệ nhân tạo; Tích hợp dàn trang báo in chuyên nghiệp.

Một trong những điểm nổi trội trong hệ thống Toà soạn hội tụ của báo Kinh tế & Đô thị là tích hợp văn phòng điện tử với công nghệ lưu trữ đám mây tiên tiến. Các công việc như quản lý và chia sẻ tài liệu, phê duyệt công văn, báo cáo nội bộ, trình ký đều được số hóa và đồng bộ chung trên một hệ thống và nói không với “giấy”.

Báo Kinh tế & Đô thị chuyển đổi số điển hình báo chí của Thủ đô

Báo Kinh tế & Đô thị chuyển đổi số điển hình báo chí của Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Chuyển đổi số mở lối giảm nghèo bền vững vùng nông thôn

Thái Nguyên: Chuyển đổi số mở lối giảm nghèo bền vững vùng nông thôn

26 Dec, 03:10 PM

Kinhtedothi – Ở Thái Nguyên, nơi hạ tầng viễn thông sớm phủ kín đến từng xóm bản, nhưng “khoảng cách số” khiến người dân nông thôn còn lúng túng trước công nghệ. Tuy nhiên, khi chuyển đổi số được nhìn nhận như một công cụ sinh kế, một “đòn bẩy” phát triển kinh tế trong xây dựng Nông thôn mới, công nghệ số đang từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất, mở ra cơ hội vươn lên cho nông dân, từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp nông nghiệp.

Tập huấn nâng cao năng lực quản trị và chiến lược phân phối đa nền tảng trong tòa soạn hội tụ

Tập huấn nâng cao năng lực quản trị và chiến lược phân phối đa nền tảng trong tòa soạn hội tụ

26 Dec, 10:56 AM

Kinhtedothi - Ngày 25/12, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ” và “Chiến lược phân phối đa nền tảng trong tòa soạn hội tụ” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Chuyển đổi số nông thôn ở Phượng Dực: Từ “vùng trắng” công nghệ đến mô hình lan tỏa

Chuyển đổi số nông thôn ở Phượng Dực: Từ “vùng trắng” công nghệ đến mô hình lan tỏa

25 Dec, 02:20 PM

Kinhtedothi - Từ một xã vùng xa với các làng nghề truyền thống, trong đó, nhiều làng nghề còn gặp khó khăn, triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình chuyển đổi số, người dân xã Phượng Dực (Hà Nội) hôm nay đang xây dựng một “xã hội số thực sự”. Hầu hết các hoạt động từ sản xuất, quản trị cho tới bán hàng đều được “số hóa”. Nông thôn mới đã thực sự đem lại cuộc sống mới cho người dân Phượng Dực.

Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

23 Dec, 08:13 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Hà Nội định hướng đô thị xanh, thông minh, vận hành bằng AI

Hà Nội định hướng đô thị xanh, thông minh, vận hành bằng AI

23 Dec, 07:38 PM

Kinhtedothi – Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2025 với chủ đề “Đô thị xanh – thông minh vận hành với AI”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã làm rõ quan điểm, cách tiếp cận và những định hướng lớn của Thủ đô trong xây dựng đô thị thông minh, nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dân và yêu cầu phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ