Báo Kinh tế & Đô thị điện tử ra mắt giao diện mới, đón đầu xu thế chuyển đổi số

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/1/2022, sau một thời gian thử nghiệm, Báo Kinh tế & Đô thị điện tử chính thức triển khai giao diện, hệ thống quản trị thông tin (CMS) mới tại địa chỉ quen thuộc https://kinhtedothi.vn. Sự kiện càng có ý nghĩa khi đúng vào ngày kỷ niệm 23 năm Báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số báo đầu tiên (1/1/1999 - 1/1/2022).

Giao diện mới hiện đại, bắt mắt của Báo Kinh tế & Đô thị
Giao diện mới hiện đại, bắt mắt của Báo Kinh tế & Đô thị

Giao diện mới kế thừa bản sắc của Báo Kinh tế & Đô thị, bổ sung những giá trị mới phù hợp với độc giả báo điện tử hiện nay. Giao diện thiết kế bắt mắt, theo chuẩn kích thước tràn màn hình, đáp ứng hiển thị tốt trên các thiết bị trình diễn khác nhau: Điện thoại, máy tính bảng, laptop; Đồng thời đáp ứng yêu cầu xuất bản các nội dung media theo nhiều định dạng như: Infographic, longform, phóng sự ảnh, video… Hệ thống quản trị thông tin đảm bảo thiết kế hệ thống an toàn, an ninh dữ liệu

Bên cạnh đó CMS mới có khả năng cho phép tích hợp quy trình sản xuất nội dung của các ấn phẩm điện tử (chuyên trang), ấn phẩm báo in vào một hệ thống CMS duy nhất (tòa soạn hội tụ). Số hóa và lưu trữ các ấn phẩm báo in, có thể cho phép bạn đọc truy xuất thông tin từ những số báo đầu tiên.

Giao diện mới của Báo sẽ tạo ấn tượng thị giác bằng cách điều chỉnh số lượng tin nổi bật, tăng các khu vực tạo điểm nhấn, tăng cỡ chữ, cỡ ảnh. Đáp ứng thói quen, hành vi đọc tin tức của độc giả trên desktop (máy tính bàn) và mobile (điện thoại thông minh), Báo Kinh tế & Đô thị điện tử đã thiết kế giao diện thành 2 phiên bản độc lập. Trong khi giao diện trên desktop tổ chức thành các khối nội dung rõ ràng, dễ đọc, thì bản mobile thiết kế đơn tuyến theo chiều dọc, vuốt tay từ trên xuống theo hành vi độc giả sử dụng smartphone.

Cụ thể, giao diện mới phân chia nội dung thành các khối: Khu vực nổi bật ưu tiên sự kiện quan trọng trong ngày. Khu vực chuyên mục bao gồm: Thời sự, Kinh tế, Đô thị, Doanh nghiệp, Bất động sản; Y tế; Giáo dục; Đời sống; Văn hóa; Pháp luật; Quốc tế; Multimedia. Khu vực tiện ích gồm các thông tin về tỷ giá, chứng khoán...

Giao diện, hệ thống quản trị thông tin mới của Báo Kinh tế & Đô thị điện tử là một phần đề án nâng cấp hệ thống xuất bản trong lộ trình đổi mới sâu về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và nội dung của Báo.

Trong suốt chặng đường phát triển, Báo Kinh tế & Đô thị điện tử đã có nhiều lần thay đổi giao diện, nhưng đây là bước thay đổi mạnh mẽ nhằm mang đến cho bạn đọc trải nghiệm mới, đồng thời mở hướng phát triển mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đón đầu xu thế chuyển đổi số.

Cách đây tròn 23 năm, Báo Kinh tế & Đô thị - Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội phát hành số báo đầu tiên. Trải qua 23 năm phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, từ những số đầu tiên ra 4 kỳ/tuần, đến nay báo Kinh tế & Đô thị ngoài số báo ra hàng ngày, còn thêm nhiều ấn phẩm khác: Báo Kinh tế & Đô thị hàng ngày; Cuối tuần; Kinh tế & Đô thị điện tử; báo điện tử tiếng Anh Hanoitimes; chuyên trang Pháp luật & Xã hội; chuyên trang Giao thông Hà Nội; chuyên trang Tiêu dùng; chuyên trang Đô thị & Cuộc sống. Đặc biệt, trang thông tin Hanoitimes của Báo tiếp tục là Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của TP Hà Nội. Các chuyên trang, chuyên mục của Báo ngày càng được cải tiến phong phú, đa dạng, nội dung luôn được cập nhật, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc Thủ đô và cả nước.

Với việc không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, Báo luôn chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo TP Hà Nội giao, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước.