Báo Kinh tế & Đô thị đoạt giải Nhất Giải báo chí Ngô Tất Tố

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất sắc vượt qua hơn 140 tác phẩm báo chí gửi tham dự, loạt bài “Di dời bộ, ngành, trường học, bệnh viện, cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô Hà Nội” của nhóm tác giả báo Kinh tế & Đô thị đã giành giải Nhất Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2017.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Giải Nhất cho nhóm tác giả báo Kinh tế & Đô thị.

Sáng 2/2, trong khuôn khổ Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018, Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Sở TT&TT Hà Nội, Ban Thi đua khen thưởng TP đã tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2017.

Trong năm qua, Ban tổ chức đã nhận được 145 tác phẩm của 13 đơn vị báo chí, trong đó có 18 tác phẩm phát thanh truyền hình. Tại vòng Chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 29 tác phẩm xuất sắc nhất để xét trao giải theo cơ cấu 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về loạt bài “Di dời bộ, ngành, trường học, bệnh viện, cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô Hà Nội” của nhóm tác giả Vân Hằng - Vũ Cúc - Trần Oanh (báo Kinh tế & Đô thị). Loạt bài gồm 5 kỳ được thực hiện công phu, lấy ý kiến của nhiều chuyên gia liên quan đến Quyết định 130/2015/QĐ-TTg của Chính phủ về sử dụng quỹ đất khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, trường học, bệnh viện, bộ ngành ra nội đô Hà Nội.

Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài của Chính phủ. Đồng thời, là giải pháp quan trọng giảm áp lực quá tải hạ tầng cho Hà Nội. Tuy nhiên, sau gần 3 năm, kết quả di dời rất hạn chế, các cơ sở được sắp xếp quỹ đất mới chưa bàn giao lại quỹ đất cũ cho Hà Nội.
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Hà Nội Nguyễn Minh Đức trao giải cho các tác giả giành giải Báo chí Ngô Tất Tố 2017.

Ngoài ra, báo Kinh tế & Đô thị còn đoạt 1 giải Ba cho loạt bài “Nỗi niềm công bộc xã phường" của tác giả Thùy Linh - Thủy Tiên và 4 giải Khuyến khích (“Phát triển giao thông tĩnh Hà Nội 14 năm vẫn dang dở" của tác giả Ngọc Hải; “Đồ án quy hoạch Phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận" của các tác giả Vân Hằng - Thương Huế - Vũ Cúc - Ngọc Hải; “Loạn biển quảng cáo mặt tiền quá khổ" của tác giả Thanh Loan - Nguyệt Thu; phóng sự ảnh "Có một Bát Tràng chất chứa phong vị Hà Thành" của tác giả Hồng Hạnh).