Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp đặc biệt nhất trên báo in ngày 7/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội giao ban quý I/2020: Tăng trưởng kinh tế được duy trì; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Đây là thời gian vàng để thực hiện nhiệm vụ kép; Phòng, chống dịch Covid-19: Xem xét kéo dài thời gian cách ly; Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 7/4/2020.

 Trang nhất số báo in Kinh tế và Đô thị, ra ngày 7/4/2020

UBND TP Hà Nội giao ban quý I/2020: Tăng trưởng kinh tế được duy trì

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I/2020 của UBND TP Hà Nội. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn; Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản. 

Sản xuất các linh, phụ kiện điện tử tại Công ty TNHH SYNOFEX Việt Nam, Khu Công nghiệp Quang Minh (Hà Nội). Ảnh Danh Lam

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Đây là thời gian vàng để thực hiện nhiệm vụ kép

Ngày 6/4, tại hội nghị Giao ban trực tuyến công tác quý I/2020 của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội là khoảng “thời gian vàng” để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chuẩn bị đầy đủ nguồn vật lực, mua sắm các trang thiết bị y tế chống dịch, vừa nghiên cứu các giải pháp để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

 Chủ tịch UBND TP Nguyenx Đức Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh Công Thọ

Phòng, chống dịch Covid-19: Xem xét kéo dài thời gian cách ly

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan. 

Lực lượng chức năng phun thuốc khử  trùng khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh chiều 6-4. ảnh Công Hùng
Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 6/4, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”. Ngay tại lễ phát động, nhiều đoàn thể, DN và các cá nhân đã hưởng ứng, quyên góp ủng hộ chương trình.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các doanh nghiệp chung tay ủng hộ chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Hải
Bức thư xúc động của học sinh 7 tuổi
Tham gia ủng hộ Chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, em Lê Minh Đăng - học sinh lớp 2Q1 - trường Tiểu học Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) đã gửi một bức thư, với những từ ngữ xúc động về trách nhiệm của trẻ em trong việc phòng, chống dịch Covid-19.
Em Lê Minh Đăng được bố đưa đến ủng hộ chương trình ''Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19''. Ảnh: Thanh Hải

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I/2020: Thấy gì từ những con số?

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP (tính theo giá thực tế) trong quý I năm nay đạt 31%. Chính phủ đang thúc vốn đầu tư khu vực nhà nước nói riêng, vốn đầu tư toàn xã hội nói chung vào nền kinh tế. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP. 

Dây chuyền tự động  sản xuất xe Mazda. Ảnh Hiếu Quang

Tìm hướng đi mới cho đồ gỗ Việt

Dịch Covid-19 lan rộng đã gây khó khăn cho hầu hết các DN xuất khẩu (XK), trong đó có các DN sản xuất đồ gỗ nội thất Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nhiều DN sản xuất đồ gỗ đang tìm hướng đi riêng, kết hợp giữa bán hàng truyền thống và trực tuyến để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm bạn hàng. 

 Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Đầu tư WoodPro Việt Nam. Ảnh: Thu Hương

Trạm BOT sụt giảm doanh thu: Nguy cơ vỡ phương án tài chính

Dịch bệnh Covid-19 khiến cho doanh thu trên hàng loạt tuyến cao tốc bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều này gây ra “thiệt hại kép” cho cả các DN vận tải cũng như nhà đầu tư BOT. 

 Hàng loạt cao tốc giảm doanh thu thu phí vì dịch bệnh Covid-19.

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự: Không quyết tâm khó thực hiện

Gần 30 phường, xã vừa được UBND TP quyết định công nhận các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa đạt trong năm 2019. Để làm được điều đó, lực lượng Công an và chính quyền địa phương các cấp đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát địa bàn “nóng” để giữ bình yên cuộc sống Nhân dân.

Công an xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT cho địa bàn trong mùa dịch Covid-19.

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020: Không dễ lấy điểm cao

Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo của 5 bài thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020. Nhận định của các giáo viên, những kiến thức và kỹ năng trong đề thi tham khảo không vượt ra ngoài khung chương trình Bộ GD&&ĐT đã điều chỉnh theo hướng tinh giản nhưng không dễ lấy điểm cao. 

Học sinh lớp 12 học trực tuyến trong những ngày nghỉ học do dịch Covid-19. Ảnh Ngọc Dương

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần