Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 10/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội: Chất lượng quy hoạch thấp do thiếu tầm nhìn; Đòi hỏi cấp bách đầu tư cho hạ tầng giao thông: Hiệu quả luôn phải đi cùng an toàn… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 264 ra ngày 10/11.

Chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội: Chất lượng quy hoạch thấp do thiếu tầm nhìn
Ngày 9/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Rất nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, môi trường, nội vụ, công tác xử lý cán bộ, tham nhũng… đã được đề cập với những câu hỏi thẳng thắn.
 Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Ngọc Thắng

Đòi hỏi cấp bách đầu tư cho hạ tầng giao thông: Hiệu quả luôn phải đi cùng an toàn - Bài 2: Nguồn lực có hạn nhưng đề xuất dự án tràn lan

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông (HTGT) là đòi hỏi cấp bách để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực có hạn đòi hỏi Chính phủ phải có lựa chọn để đưa ra quyết sách phù hợp. Phát triển HTGT sao cho hiệu quả tối ưu, đảm bảo an toàn bền vững là lựa chọn hàng đầu.
 Một đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: Chiến Công
Tăng phí BOT sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu
“Yêu sách” đòi tăng phí BOT lại được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo về việc “khoan thư sức dân”, thực hiện chính sách giãn, hoãn, miễn giảm các loại thuế phí trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài.
 Trạm thu phí Pháp  Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Hùng
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện với những nội dung.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thủ tục đất đai vẫn tắc
Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề nghị sớm ban hành Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung, nhằm tạo sự đồng bộ, giải quyết ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng của hàng trăm dự án nhà ở. Qua đó, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra là vừa phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế vững chắc.
 Trường mầm non xã Đông Hội được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn Quốc gia.
Cơ hội đưa hàng Việt vào Nhật Bản
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, dòng lưu chuyển thương mại bị gián đoạn nên hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cơ hội xuất khẩu (XK) hàng hóa ra các nước, đặc biệt là thị trường Nhật Bản thông qua hệ thống b án lẻ được xem là một trong những giải pháp cho DN thời kỳ hậu Covid-19.
 Người tiêu dùng mua hàng Việt tại Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2020 tổ chức tại AEON Long Biên ngày 6/11. Ảnh: Lê Nam

Đông Hội thúc đẩy đô thị hóa nông thôn

Là địa phương ven đô, sau khi về đích nông thôn mới (NTM), xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã được lựa chọn thí điểm thực hiện xây dựng NTM gắn với định hướng đô thị, phát triển từ xã thành phường. 
 Trường mầm non xã Đông Hội được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn Quốc gia.
Hội nghị Cấp cao Asean lần thứ 37: Cơ hội định hình tương lai mới
Chiều 9/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng đoàn quan chức cao cấp SOM ASEAN Việt Nam chủ trì Họp báo thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Việt Nam chủ trì họp báo. Ảnh: Quang Phúc