Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 10/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội Khóa XV: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; Bầu Chủ tịch HĐND TP, 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 290 ra ngày 10/12.

 Trang nhất số báo 290 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/12/2020
Bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội Khóa XV: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Ngày 9/12, tại kỳ họp 18, HĐND TP Hà Nội khoá XV, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 7 nghị quyết chuyên đề liên quan đến hỗ trợ DN, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp...
 Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành. Ảnh: Thanh Hải
Bầu Chủ tịch HĐND Thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Chiều 9/12, HĐND TP Hà Nội thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và một số ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn lực (*)
Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XVđã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt HĐND TP đã thực hiện các nội dung về công tác nhân sự, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP, 5 Phó Chủ tịch UBND TP và bổ sung 3 Ủy viên UBND TP. Tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã có bài phát biểu quan trọng, nhận nhiệm vụ mới và bế mạc kỳ họp.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hải
Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc
Hôm nay, ngày 10/12, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc. Đại hội, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự phiên trù bị. Ảnh: VOV
Grab đang trục lợi từ Nghị định 126/2020?
Không phải ngẫu nhiên mà Grab đang đối mặt với làn sóng phản đối của cả đội ngũ tài xế và người tiêu dùng. Phải chăng DN này đang lợi dụng Nghị định 126/2020/NĐ-CP để trục lợi?
 Làn sóng phản đối Grab của đội ngũ tài xế ngày càng lan rộng. Ảnh: Thành Đạt
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Công nghệ là giải pháp đột phá 
Sáng 9/12 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2016 - 2020 và Năm ATGT 2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình. 
 Trung tâm Giám sát giao thông Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
TS Vương Thị Lan Anh: Người biến rác thành vàng
Câu chuyện quản lý rác đô thị thuộc dự án RALAVA của nhà khoa học đang bước sang độ chín - TS Vương Thị Lan Anh đã cuốn hút tôi. Là một người có hàng chục năm lăn lộn trong hoạt động vệ sinh môi trường, tôi từ sự ngỡ ngàng ban đầu chuyển sang chìm đắm trong mô hình dự án của chị. Đúng là “hậu sinh khả uý”.
 TS Vương Thị Lan Anh tại Chung kết cuộc thi Chuyển đổi số quốc gia.
Hiệu quả từ chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở
Thực hiện Đề án số 03 ngày 17/11/2017 của Công an TP Hà Nội về việc bố trí công an chính quy (CACQ) đảm nhiệm chức danh công an xã, cuối năm 2019, toàn bộ các huyện, thị xã đồng loạt triển khai theo chỉ đạo. Nhờ đó, tình hình ANTT tại các địa bàn sau một năm đưa CACQ về cơ sở đã có những chuyển biến tích cực.
 Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa tra cứu, rà soát lại hồ sơ đối tượng hình sự quản lý trên địa bàn. Ảnh: Công Tâm
Phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du”: Sáng tỏ tầm vóc danh nhân thế giới
Bộ phim tài liệu “Đại thi hào Nguyễn Du”, đầu tư 15 tỷ đồng bằng nguồn tiền xã hội hóa, vừa được công bố phần 1 mang tên “Gia thế và tuổi thơ”. Phim có sự tham gia của đội ngũ cố vấn là các chuyên gia nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời đoàn làm phim cũng lắng nghe những góp ý của khán giả để mong muốn tái dựng hình tượng nhà văn hóa không chỉ của Việt Nam mà của thế giới.
 Cảnh quay trong phim tài liệu nghệ thuật ''Đại thi hào Nguyễn Du''.
Kỳ vọng vaccine Covid-19 "made in Việt Nam" 
Từ ngày 10/12, Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen phối hợp với Học viện Quân y bắt đầu quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận, mở ra kỳ vọng về một loại vaccine mang thương hiệu "made in Việt Nam".
 Nghiên cứu sản xuất vaccine chống Covid-19 tại Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen. Ảnh: Hoàng Giang
Thúc đẩy phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp
Trong 3 năm qua, các hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp đã có những bước phát triển khá nhanh cả về “lượng” và “chất”. Qua đó, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho nhiều lao động; đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo định hướng chung của TP Hà Nội.
 Sản phẩm tranh ghép vải của Hợp tác xã Vụn Art được giới thiệu tại một hội chợ. Ảnh: Trọng Tùng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 3 ưu tiên hợp tác CLMV
Theo Chinhphu.vn, sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao (HNCC) Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước Campuchia, Lào và Myanmar.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar- Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP Quang Hiếu

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần