Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 13/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội phong tỏa điểm nhỏ, khóa chặt nguồn lây, cách ly không cực đoan; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Hà Nội xây dựng kịch bản 4 tình huống để tổ chức thành công cuộc bầu cử… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 108 ra ngày 13/5/2021.

Trang nhất số báo 108 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/5/2021
Hà Nội phong tỏa điểm nhỏ, khóa chặt nguồn lây, cách ly không cực đoan
Chỉ đạo các địa phương áp dụng mô hình cách ly “3 lớp” khi phát hiện ca mắc Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, chỉ phong tỏa theo điểm nhỏ, cách ly nhưng không cực đoan; phải linh hoạt, sáng tạo, với các giải pháp phù hợp từng đặc điểm, điều kiện, thời điểm của từng địa bàn. 
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) chiều 8/5. Ảnh Nguyên Bảo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Hà Nội xây dựng kịch bản 4 tình huống để tổ chức thành công cuộc bầu cử
Chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo cuộc bầu cử tại Hà Nội diễn ra an toàn, thành công, chia sẻ với báo chí, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đã xây dựng kịch bản 4 tình huống và tổ chức hòm phiếu lưu động trong hoàn cảnh dịch bệnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Ảnh Phạm Hùng
Ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri
Ngày 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị tiếp xúc của cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, các huyện Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hòa,Thanh Trì, Thạch Thất.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh Thùy Linh
Chặn sốt đất bằng chính sách thuế: Cấp thiết nhưng không được nóng vội!
Dù được đánh giá có hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đối với bất động sản (BĐS) khá đầy đủ, nhưng ngân sách Nhà nước (NSNN) hụt thu nghiêm trọng từ đất đai là điều được dự báo trước.
 Khách hàng tìm hiểu thông tin một dự án nhà đất tại Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Startup Việt và cơ hội gọi vốn giữa đại dịch
Nguồn vốn luôn là bài toán khó đối với các startup, tuy nhiên, đây cũng là lúc nhiều cơ hội kinh doanh mới xuất hiện, đòi hỏi các startup cần nhanh nhạy chớp thời cơ để bứt phá, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các quỹ.
 Lễ ký kết giữa Gpay và Tập đoàn tài chính KB Hàn Quốc. Ảnh Nguyễn Nga
Đủ chiêu trò trốn phạt nguội
Trạm cân tự động trên Quốc lộ 5 đã phát huy hiệu quả tích cực sau một thời gian thí điểm. Tuy nhiên, cách làm hay này chưa kịp nhân rộng đã xuất hiện thủ đoạn “qua mặt” trạm cân đến từ các tài xế.
 Cảnh sát giao thông giám sát các phương tiện tại Trung tâm điểu khiển giao thông Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Phố Vũ Trọng Phụng: Bao giờ hết cảnh cứ mưa là ngập?
Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, năm 2021 Hà Nội còn 11 trọng điểm ngập úng khi trời mưa với cường độ từ 50 - 100mm/2 giờ. Tuy nhiên, hiện không ít khu vực khác cứ mưa là ngập và phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân là một ví dụ điển hình.
 Phố Vũ Trọng Phụng ngập úng cục bộ sau trận mưa tối ngày 11/5.
Quy định mới về vốn vay mua nhà ở xã hội: Phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập thấp
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 679/QĐ-NHNH về mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Theo đó mức lãi suất được quy định là 4,8%/năm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2021. Các chuyên gia  cho rằng, việc duy trì mức lãi suất này trong thời điểm hiện nay là phù hợp với khả năng của người thu nhập thấp.
 Nhà ở xã hội Ecohome, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng
Bảo vệ môi trường, đẩy lùi dịch bệnh
Nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan, góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đặc biệt được chú trọng.
 Thu gom rác thải y tế tại huyện Mê Linh. Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội thúc đẩy cải cách hành chính trên môi trường điện tử
Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin “một cửa” điện tử dùng chung của TP, đó là một trong những mục tiêu đang được các sở, ngành, đơn vị tại TP Hà Nội chú trọng thực hiện. Qua đó mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân và DN.
 Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính điện tử tại UBND huyện Sóc Sơn. Ảnh Phạm Hùng
Giữ lửa nghề trên sân khấu xiếc
Dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến sân khấu biểu diễn cả nước, trong đó sân khấu tròn của nghệ thuật xiếc không phải ngoại lệ. Nhiều hợp đồng diễn bị hủy, chương trình lớn được đầu tư chưa thu được vốn, nghệ sĩ xiếc một lần nữa lao đao với bài toán kinh tế. 
 Nghệ sĩ xiếc nỗ lực giữ lửa trên sân khấu tròn. Ảnh Lại Tấn
Thi tuyển sinh vào lớp 10: Kiên trì, chăm chỉ ôn luyện Lịch sử
Trong thời gian học trực tuyến, học sinh (HS) khối 9 tại các trường THCS trên địa bàn Hà Nội được quan tâm sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp để vừa hoàn tất chương trình, vừa ôn tập 4 môn thi vào lớp 10 THPT, trong đó có môn Lịch sử.
 Thi tuyển sinh vào lớp 10.
Người lao động chật vật tìm việc
Công việc ít, thu nhập giảm sâu, nhiều lao động bỗng nhiên bị mất việc làm ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra. Trước thực tế này, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội và các điểm sàn vệ tinh vẫn tổ chức các phiên giao dịch việc làm thường xuyên để kết nối người lao động (NLĐ) và DN.
 Người lao động thực hiện thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản ĐVHD với mục tiêu sức khỏe, an toàn của động vật là trên hết. Đó là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội Lương Xuân Hồng với báo Kinh tế & Đô thị.
 Giám đốc Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội Lương Xuân Hồng (bên phải) tái thả ĐVHD tại Vườn Quốc gia Cúc Phương tháng 4/2021. Ảnh Ánh Ngọc
Hanel - Định vị trong kỷ nguyên kinh tế số
Tiên phong về công nghệ là sứ mệnh và mục tiêu mà Ban lãnh đạo Hanel đã xác định cho sự phát triển dài hạn và bền vững của công ty. Sự bùng nổ của nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn thế giới thời gian qua đã cho thấy tầm nhìn của Hanel về công nghệ là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung.
 Sản xuất đồ điện tử tại Công ty Hanel
Hỗ trợ các quốc gia tiếp cận vaccine Covid-19: Cho "con cá" hay "cần câu"?
Hãng AFP ngày 12/5 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết gần phân nửa lãnh đạo các nước trên thế giới đã liên hệ đề nghị Mỹ giúp đỡ về vaccine Covid-19.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP