Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 14/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng; Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Tạo động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 293 ra ngày 14/12.

 Trang nhất số báo 293 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/12/2020
Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng
“Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chính đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng” - đây là một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) chỉ rõ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020, diễn ra cuối tuần qua.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Tạo động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm
Cuối tuần qua, tại hội nghị của UBND TP về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dự toán ngân sách Nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2021, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở ngành phải lưu ý tham gia xây dựng kịch bản cụ thể, có biện pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2021. 
Dự hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt An
Trao quà hỗ trợ người dân bị bão, lũ các tỉnh miền Trung
Sáng 13/12, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ cho người dân huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam). Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Hải (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Mộng Long
Hà Nội đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của cả nước
Hà Nội đã thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
 Sản xuất sợi xuất khẩu tại Công ty CP Đồng Phát, khu CN Thạch Thất - Quốc Oai. Ảnh: Danh Lam
Thêm cú hích cho công nghiệp hỗ trợ
DN công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cần được hưởng nhiều hơn nữa chính sách hỗ trợ phát triển để tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn kinh tế lớn, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Đó là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà quản lý, DN quan tâm, chia sẻ tại hội thảo “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Tiềm năng và Cơ hội” do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức mới đây.
 Sản xuất sản phẩm nhựa tại Công ty TNHH nhựa Hạ Long, khu CN Sóc Sơn. Ảnh: Hải Linh
Nỗ lực thi công cống bao sông Tô Lịch 
Mặc dù phải thi công trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong địa hình hẹp, môi trường bị ô nhiễm, sự khắc nghiệt của thời tiết… song nhà thầu, đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực vượt khó để dự án về đích đúng hạn, nhằm góp phần hồi sinh sông Tô Lịch, cải thiện môi trường Hà Nội.
 Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án về đích đúng hạn.
Không thể chấp nhận thái độ của Grab
Câu chuyện Grab tăng giá cước và phần trăm chiết khấu của tài xế để bù thuế giá trị gia tăng đang bị đẩy đi quá xa khi chính DN này tỏ thái độ bất tuân, thậm chí phản ứng gay gắt với chính sách thuế. 
 Grab đang cố tình khiến dư luận hiểu sai về Nghị định 1262020NĐ-CP. Ảnh: Hòa Thắng.
Xe quá tải tung hoành trên tỉnh lộ 421B qua huyện Quốc Oai
Nhiều năm qua, "vấn nạn" xe ô tô chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau phớt lờ biển cấm xe tải trọng trên 10 tấn, rầm rập chạy trên tỉnh lộ 421B đi qua 5 xã của huyện Quốc Oai đã trở thành mối lo thường trực với người dân nơi đây. Đặc biệt, dọc tuyến đường này lại có hàng chục trường học, khu dân cư và chợ ở ven đường. 
 Xe ô tô quá tải tung hoành trên tỉnh lộ 421B đoạn qua xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.
Lễ hội văn hóa dân gian đương đại 2020: Nhiều ý tưởng sáng tạo di sản
3 ngày cuối tuần vừa qua (11 - 13/12), UBND TP Hà Nội mở hội đón công chúng ở Hồ Gươm - một sự kiện lễ hội hiếm hoi trong năm 2020. Hàng nghìn lượt du khách đã ghé thăm các gian hàng trầm trồ trước các sản phẩm sáng tạo từ di sản truyền thống. Lễ hội kết thúc trong niềm vui của những người làm di sản, vì cơ hội đưa những ý tưởng sáng tạo đến gần với công chúng.
 Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại năm 2020. Ảnh: Hoàng Lân
Tuyển sinh đại học 2021: Đề xuất phần mềm lọc ảo diện rộng
Thực hiện lọc ảo các phương thức xét tuyển, bỏ điều chỉnh nguyện vọng và tiến tới thành lập trung tâm khảo thí độc lập là những ý kiến đề xuất cho công tác tuyển sinh ĐH năm 2021.
 Tân sinh viên khóa 65 làm thủ tục nhập học vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Oanh Trần
Gỡ vướng cho thanh tra chuyên ngành nông nghiệp
Lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nông - lâm - thủy sản, tạo sự công bằng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng này còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ.
 Cán bộ Thú y Hà Nội kiểm tra tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Ảnh: Trần Nga

Ông Joe Biden và thách thức mang tên Trung Quốc

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden từ lâu đã biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ nội tại tới ngoại giao.  Trong đó, nhất định không thiếu thách thức mang tên Trung Quốc với sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự, đi kèm với đó là những tham vọng và sự hiện diện trên toàn cầu không chỉ ở châu Á mà còn châu Phi, Mỹ Latin và châu Âu.
 Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNBC